MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Báo Trung Quốc: “Đội tuyển ở quốc gia 1,426 tỷ dân lại thua Việt Nam"

    11:06 Thứ hai 30/10/2023 | 2

    BongDa.com.vn Trang 163 (Trung Quốc) đánh giá về trận thua mới đây của tuyển nữ Ấn Độ trước Việt Nam.

    Sau thất bại trước Uzbekistan, ĐT nữ Việt Nam đã giành được chiến thắng ấn tượng 3-1 khi đối đầu với Ấn Độ tại Vòng loại 2 Olympic Paris 2024. 3 điểm quan trọng giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tạm thời đứng thứ 2 bảng C, hơn Uzbekistan về chỉ số phụ.

    Báo Trung Quốc nói về thất bại của Ấn Độ trước Việt Nam - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ.

    Trận thắng nói trên của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Cụ thể, trang 163.com có bài viết về Những nữ chiến binh Sao vàng với tiêu đề: “Nóng bỏng vòng loại Olympic: Đội tuyển ở quốc gia 1,426 tỷ dân lại thua Việt Nam, đứng cuối bảng với 2 thất bại”.

    Nội dung bài viết của tờ báo Trung Quốc được Soha trích dẫn lại: Ấn Độ có 1,426 tỷ dân nhưng ĐT bóng đá nữ của họ chỉ đứng hạng 61 thế giới. Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris, tuyển nữ Ấn Độ chạm trán tuyển nữ Việt Nam đang đứng hạng 34 FIFA.

    Ở lượt trước, tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan 1 bàn, trong khi Ấn Độ đại bại trước Nhật Bản 0-7. Trước trận đấu, Ấn Độ xếp cuối bảng còn Việt Nam đứng thứ ba. So sánh tương quan lực lượng, tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn Ấn Độ rất nhiều. Trước trận, cũng chỉ có 17% người hâm mộ được khảo sát tỏ ra lạc quan rằng tuyển nữ Ấn Độ có thể lật đổ tuyển nữ Việt Nam.”

    Lúc này, ĐT nữ Việt Nam đang nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất có thể trong chiến dịch cuối cùng của HLV Mai Đức Chung. Đây là một hành động tri ân của các cô học trò dành cho người thầy tâm huyết 72 tuổi.

    Dương Quang | 10:36 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...