MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Báo Trung Quốc: "Đây là thời cơ để đòi nợ bóng đá Việt Nam"

    19:14 Chủ nhật 20/06/2021 | 7

    BongDa.com.vn Các trang báo Trung Quốc mong muốn đội nhà sẽ đụng độ ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

    Vừa qua, ĐT Trung Quốc đã giành tấm vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ 2 (giành được 19 điểm sau 8 trận).

    Với thứ hạng FIFA hiện tại, đội tuyển của đất nước đông dân nhất Thế giới sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với UAE. Như vậy, đoàn quân của HLV Li Tie sẽ đối đầu với 3 đội tuyển có thứ hạng cao hơn và 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn.

    Báo Trung Quốc:

    ĐT Việt Nam lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

    Nhận định về những đối thủ của đội nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup, trang Sohu (Trung Quốc) viết: "Có rất nhiều NHM mong rằng ĐT Trung Quốc sẽ có trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới. Cần nhớ rằng tuyển trẻ của chúng ta đã thực sự thất bại trước Việt Nam, nếu không đánh bại họ bây giờ thì có lẽ cơ hội sẽ còn ít hơn trong tương lai."

    Trong khi đó, trang Sina Sports cũng cho rằng ĐT Việt Nam là 1 trong 2 đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất trong 12 đội lọt vào vòng loại cuối cùng (nằm ở nhóm hạt giống số 6). Và U22 Trung Quốc từng ôm hận trước U22 Việt Nam nên đây sẽ là cơ hội để Những chú Rồng đòi lại món nợ cách đây 2 năm.

    Còn nhớ, vào tháng 09/2019, U22 Trung Quốc lúc đó đang được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink đã nhận thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Hai bàn thắng đều được ghi do công của Nguyễn Tiến Linh.

    Đăng Huy | 18:44 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...