MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Báo Trung Quốc: "Chúng ta đừng bao giờ tức giận vì thua Việt Nam"

    11:12 Chủ nhật 15/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn So sánh với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tờ DF Sport của Trung Quốc mới đây đã thừa nhận một sự thật phũ phàng.

    Hai năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thì bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Năm 2018, ĐTQG chúng ta giành chức vô địch AFF Cup trong khi U23 Việt Nam vào tới trận chung kết ở giải U23 châu Á. Đến năm nay, đoàn quân của HLV người Hàn Quốc cũng vào đến tứ kết Asian Cup và mới nhất là giành tấm HCV SEA Games lịch sử.

    Báo Trung Quốc (DF Sport) ghen tị với Việt Nam - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ.

    Trong khi bóng đá Việt Nam đang tiến từng bước vững chắc thì "người hàng xóm" phía Bắc là Trung Quốc lại có những dấu hiệu ngược lại. Chính vì thế, mới đây tờ DF Sport của nước này đã có bài viết so sánh đội và với đoàn quân Rồng vàng và được soha trích dẫn:

    "Bóng đá Trung Quốc đang đứng sau Việt Nam, đó là sự thật. Người hâm mộ của chúng ta đang ghen tị vì họ lại có thêm một chức vô địch nữa.

    Lúc này tại Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đang vượt qua cả UAE và Thái Lan để đứng đầu bảng G và tràn trề cơ hội lọt vào vòng sau. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang gặp khó với một ĐT như Philippines.

    Sự tiến bộ thần tốc của Việt Nam là tin tức tốt lành với Trung Quốc. Tại sao ư? Vì nó giúp người dân chúng ta nhận ra và chấp nhận rằng Việt Nam mạnh hơn chúng ta. Đối mặt với sự thật sẽ tốt cho Trung Quốc.

    Báo Trung Quốc (DF Sport) ghen tị với Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà sẽ thất bại khi đối mặt với Việt Nam.

    Đến một lúc nào đó ĐT Trung Quốc thua trận trước Việt Nam, liệu chúng ta có nên tức giận? Không, đừng bao giờ tức giận khi điều đó xảy ra. Thua họ là sự phản ánh chân thật về thực lực của hai nền bóng đá và nó hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển.

    Tất nhiên, sẽ có nhiều CĐV nước nhà cho rằng chúng ta không nên thua Việt Nam. Nhưng, chúng ta nên nhìn vào thành tích của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua để thấy rằng, họ đang hoàn toàn vượt trội bóng đá nam của Trung Quốc.

    Chiến thắng đậm đà mới đây của họ ở chung kết SEA Games 30 trước Indonesia là không bất ngờ, bởi đó là kết quả tất yếu và hợp lý khi Việt Nam liên tiếp tạo ra những điều ấn tượng với châu Á trong 2 năm trở lại đây.

    Bây giờ ở vòng chung kết U19 châu Á, Trung Quốc không thể góp mặt như Việt Nam, thậm chí là Lào hay Campuchia... Người Trung Quốc nên chấp nhận sự thật phũ phàng của bóng đá nước nhà.

    Trung Quốc giờ đây không phải ghen tị với Nhật Bản hay Hàn Quốc, bởi trình độ của bóng đá Việt Nam cũng đã khiến chúng ta ghen tị."

    Dương Quang | 11:15 15/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...