MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Báo tiếng Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Ấn Độ

    05:36 Thứ ba 27/09/2022 | 4

    BongDa.com.vn Hôm nay (27/09), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng giải Tam Hùng 2022.

    Sau chiến thắng tưng bừng trước Singapore ở lượt trận đầu tiên giải giao hữu Tam Hùng 2022, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với Ấn Độ vào đêm nay (27/09). Với 3 điểm có trong tay, Những chiến binh sao vàng có nhiều lợi thế trước đối thủ (chỉ mới có 1 điểm) trong cuộc cạnh tranh đến chiếc cúp vô địch. Chưa kể, đội tuyển chúng ta có nhiều hơn 3 ngày nghỉ.

    Báo tiếng Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Ấn Độ - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ ở lượt cuối giải giao hữu Tam Hùng.

    Trước thềm cuộc chạm trán tại Thống Nhất diễn ra, trang Football Ground Guide đã có những nhận định chi tiết như sau:

    "ĐT Việt Nam đã thắng 3 trong 5 lần gần nhất ở các giải đấu khác nhau và họ thắng liên tiếp 2 trận giao hữu gần nhất. Những chiến binh sao vàng cũng đã tạo ra 3 chiến thắng trong 4 trận sân nhà trước đó. Ở bên kia chiến tuyến, Ấn Độ cũng bất bại trong 4 trận gần đây nhất. Nhưng họ chỉ có được 1 chiến thắng trong 4 lần thi đấu trên sân khách (thua 2 trận). Theo những con số đưa ra, chúng tôi dự đoán Việt Nam sẽ có cơ hội giành được chiến thắng trước sự chứng kiến của cổ động viên nhà."

    Trang The Stats Zone bình luận: "Đội chủ nhà bước đến cuộc chạm trán Ấn Độ bằng màn vùi dập Singapore 4-0. ĐT Việt Nam chỉ thua 1/5 trận gần nhất và trong đó có trận hòa ấn tượng 1-1 trước Nhật Bản. Bây giờ họ đối mặt với Ấn Độ là một trong những đội tuyển đang có phong độ trồi sụt của châu Á. Ấn Độ bước vào trận đấu này sau trận hòa 1-1 với Singapore, đó là một cách tốt để so sánh tương quan lực lượng giữa 2 đội. ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội để thắng trận này, đặc biệt họ được thi đấu trên sân nhà."

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 05:06 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...