MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Báo Thái xem thường U22 Việt Nam; CAHN dọn đường mời trợ lý của thầy Park?

    17:16 Thứ năm 27/04/2023

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan không thật sự đánh giá cao khả năng bảo vệ HCV SEA Games của U22 Việt Nam.

    Báo Thái xem thường U22 Việt Nam

    Mới đây, tờ  Siam Sports (Thái Lan) đã có bài viết cho rằng U22 Việt Nam tại SEA Games 32 là một tập thể không thật sự mạnh. Tác giả nhận định: "U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Philippe Troussier sẽ nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Trước khi sang Campuchia, U22 Việt Nam đã loại 7 cầu thủ. Tuy nhiên, họ vẫn còn 24 cầu thủ và sẽ phải loại thêm 4 cầu thủ nữa. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất mà U22 Việt Nam gặp phải lúc này chính là sự cân bằng trong đội hình".

    Báo Thái xem thường U22 Việt Nam; CAHN sắp mời trợ lý của thầy Park? - Bóng Đá

    Báo Thái không đánh giá cao U22 Việt Nam.

    "U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, người sở hữu biệt danh "Phù Thủy trắng" đang có vấn đề về mặt cân bằng trong đội hình. HLV Troussier đang thử nghiệm một số hệ thống khác nhau để có được đội hình hoàn hảo. Tuy nhiên, màn khởi động trước thềm SEA Games 32 của họ không được tốt lắm khi đã để thua 5/5 trận đấu", tờ  Siam Sports đánh giá.

    CAHN chia tay HLV trưởng, có mời trợ lý thầy Park?

    Trưa 27/04, trang chủ CLB CAHN xác nhận, đại diện thủ đô đã chính thức chia tay HLV Paulo Foiani. Tân binh của V-League 2023 cho biết nhà cầm quân người Brazil đang gặp những vấn đề ở cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Bên cạnh đó, CAHN mong muốn trình diễn lối chơi mới và xây dựng một tập thể gắn kết hơn thời điểm hiện tại. Đó là lý do mà hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

    Báo Thái xem thường U22 Việt Nam; CAHN sắp mời trợ lý của thầy Park? - Bóng Đá

    HLV Paulo Foiani chia tay CAHN.

    Trong giai đoạn vừa qua, đã có nhiều tin đồn trợ lý HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam là ông Lee Young-ji có thể ngồi vào ghế nóng của CAHN. Việc chia tay nhà cầm quân Paulo Foiani nhiều khả năng là động thái mở đường cho sự kết duyên của đại diện thủ đô với các chiến lược gia Hàn Quốc vào thời gian tới.

    Trụ cột khiến ông Troussier lo sốt vó

    Trong buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Campuchia, tiền vệ trụ cột Huỳnh Công Đến đã không thể cùng các đồng đội thực hiện chung giáo án mà HLV Philippe Troussier đưa ra. Cầu thủ thuộc biên chế PVF CAND phải tập riêng cùng HLV thể lực Cedric Roger.

    Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 đã gặp vấn đề ở chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Việc Công Đến chưa sẵn sàng là bài toán đau đầu với nhà cầm quân sinh năm 1955 bởi anh được xem là trụ cột khó thay thế nơi hàng tiền vệ.

    Báo Indonesia tin đội nhà vô địch SEA Games

    Trang Okezone (Indonesia) nhận định, đội nhà sáng cửa vô địch SEA Games vì tránh được Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng: "SEA Games lần này có thể coi là cơ hội vàng để U22 Indonesia giành chức vô địch. Điều này là do họ đã né được các ứng viên rất mạnh như U22 Việt Nam và Thái Lan".

    Báo Thái xem thường U22 Việt Nam; CAHN sắp mời trợ lý của thầy Park? - Bóng Đá

    Indonesia tự tin vô địch SEA Games 32.

    Tác giả của bài viết cũng trích phát biểu đầy lạc quan của Chủ tịch PSSI - Erick Thohir: "U22 Indonesia đã đến Campuchia để chiến đấu cho SEA Games. Chúng ta cùng cầu nguyện cho toàn đội thi đấu tốt. Tôi chỉ đưa ra một thông điệp, đó là đừng bao giờ sợ chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào vì chúng ta là một quốc gia hùng mạnh".

    HLV Troussier thừa nhận áp lực

    Trả lời truyền thông sau khi đặt chân tới Campuchia, HLV Philippe Troussier thừa nhận U22 Việt Nam đang gặp nhiều áp lực cho hành trình SEA Games 32. Ông nói: "Chúng tôi gặp áp lực khá lớn về mục tiêu tại giải đấu này. Chúng tôi buộc phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Hơn nữa, U22 Việt Nam còn có sức ép phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao nhất".

    "Chúng tôi biết rằng để hoàn thành mục tiêu, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với 1, 2, 3, thậm chí là 4 đối thủ khác. Đó là lý do tại sao thử thách lần này với U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này. Đội đang tập luyện với sự tập trung cao độ”, ông Troussier chia sẻ thêm.

    Hữu Danh | 16:46 27/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...