MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Báo Thái: "Việt Nam đang sợ"; Trợ lý HLV Polking thách thức phóng viên

    17:23 Thứ bảy 14/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan tỏ ra hân hoan khi đoàn quân HLV Alexandre Polking đã có kết quả thuận lợi sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

     Báo Thái: "Việt Nam đang sợ"

    Tờ Siam Sport vừa có bài bình luận sau trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2022. Tác giả Adisorn Puengya viết: "Việt Nam đã thi đấu như thế nào mà để Thái Lan chọc thủng lưới đến hai lần ngay trên sân nhà? Tôi thấy ĐT Việt Nam thi đấu như đang sợ tuyển Thái Lan. Họ chơi mất tập trung và thường xuyên mất bóng ở khu vực 1/3 cuối sân".

    Báo Thái:

    ĐT Việt Nam vất vả cầm hòa Thái Lan. Ảnh: AFF.

    "Trận lượt về chúng ta sẽ có lợi thế sân nhà. Liệu Việt Nam có thể thắng được Thái Lan trên sân Thammasat. Nhìn vào những gì vừa diễn ra ở Mỹ Đình, tôi nghĩ điều này rất khó để xảy ra”, tác giả của tờ Siam Sport cho hay.

    Trợ lý HLV Polking thách thức phóng viên

    Theo thông lệ, sau mỗi trận đấu, BHL và cầu thủ đội khách thường là đội họp báo trước. Tuy vậy, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan lại tỏ ra chậm trễ và thiếu chuyên nghiệp. Chính vì không muốn làm mất thời gian, BTC đã quyết định để thầy trò HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông trước. Cũng vì điều này, một trợ lý của ông Polking đã tỏ ra tức giận.

    Báo Thái:

    Trợ lý HLV Polking thách thức phóng viên Việt Nam.

    Cụ thể, khi bước vào phòng họp báo, vị trợ lý Wasapol Kaew Paluk đã có hành động khiêu khích nhắm vào các phóng viên Việt Nam. Anh đã đứng trước mặt các nhà báo nước chủ nhà nhìn với ánh mắt thách thức. Phải tới khi HLV Polking yêu cầu người phụ tá của mình về chỗ, anh ta mới chịu quay trở lại vị trí phiên dịch.

    HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi sẽ thắng trên đất Thái Lan"

    Trả lời trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo thừa nhận đội nhà đang gặp bất lợi lớn trước người Thái. Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu: "Đây là bất lợi. Chúng ta biết là với luật bàn thắng sân khách, Thái Lan có lợi nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan".

    "Tôi chưa xem video và chưa phân tích các tình huống. Có lẽ các cầu thủ cũng chịu áp lực sân nhà và muốn thắng. Có những cầu thủ đã rời vị trí của mình. Đương nhiên không cầu thủ nào hoàn thiện cả. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới", ông Park nói thêm.

    CĐV Thái Lan đòi phạt thẻ đỏ Quế Ngọc Hải

    Dù đội nhà đã có nhiều hành vi tiểu xảo ở trận đấu vừa qua, đặc biệt là Theerathon Bunmathan nhưng các CĐV Thái Lan lại lên tiếng chỉ trích các cầu thủ ĐT Việt Nam. Thậm chí, nhiều NHM xứ chùa vàng còn cho rằng, lẽ ra Quế Ngọc Hải phải bị phạt thẻ đỏ. Tài khoản Saetoen Sirikan viết: "Thật tàn khốc. Cầu thủ số 3 của Việt Nam bóp cổ Theerathon".

    Báo Thái:

    Pha tranh cãi vào cuối hiệp 1 trận lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Vietnamnet.

    Một NHM khác tại xứ sở chùa vàng nêu quan điểm: "Việt Nam chơi bóng quá rắn, nếu như có VAR, chắc chắn họ đã có thẻ đỏ". Hay một bình luận khác: "Dân chơi nào đây. Việt Nam lúc nào cũng tiểu xảo như vậy. Bảo sao Saudi Arabia không mời sang thi đấu ở giải Tây Á".

    Văn Lâm tự tin trước trận lượt về

    Đánh giá về màn so tài vừa qua tại Mỹ Đình, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết: "Một trận đấu tuyệt vời, xứng đáng là chung kết của giải đấu. Kết quả hòa cũng rất tốt trong hoàn cảnh tuyển Việt Nam đã bị dẫn trước. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Tất cả cầu thủ sẽ cùng nhau cố gắng".

    Nói về mục tiêu ở trận lượt về, "Lâm Tây" thể hiện sự tự tin: "Bản thân tôi và đồng đội đều tự tin vào khả năng của bản thân. Tuyển Việt Nam chắc chắn có kết quả tốt ở trận lượt về".

    Hữu Danh | 16:53 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...