MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Báo Thái: 'U23 Việt Nam mạnh hơn chúng ta'

    12:14 Chủ nhật 27/02/2022 | 1

    Truyền thông Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam trội hơn, với chiến thắng 1-0 trong trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

    Trước khi bước vào trận chung kết trên sân quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh), U23 Thái Lan tuyên bố mạnh mẽ về việc phục thù.

    Ở vòng bảng, U23 Thái Lan nhận thất bại 0-1 với cú sút phạt thành bàn của Nguyễn Trung Thành.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam một lần nữa khiến U23 Thái Lan ôm hận.

    Sau 90 phút nghẹt thở của trận chung kết, những cầu thủ trẻ Thái Lan một lần nữa ôm hận trước đội quân của HLV Đinh Thế Nam.

    Trần Bảo Toàn là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam, sau đường kiến tạo của Phan Tuấn Tài.

    "U23 Thái Lan đã làm hết sức mình nhưng không thể phục thù U23 Việt Nam", Siam Sport thừa nhận "Tiểu Voi chiến" dưới cơ đối thủ.

    "Các cầu thủ trẻ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 để giành chức vô địch U23 Đông Nam Á".

    Siam Sport bình luận lối đá của U23 Thái Lan chưa đủ sắc nét để vượt qua hệ thống mà HLV Đinh Thế Nam triển khai.

    "Các cầu thủ Thái Lan cố gắng khai thông thế trận. Nhưng các pha bóng cuối cùng chưa mịn màng, không có sự mạch lạc cần thiết.

    Điều đó khiến bóng khó được đưa vào khu vực nguy hiểm trước khung thành U23 Việt Nam, càng không thể ghi bàn".

     - Bóng Đá

     Báo Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam mạnh hơn.

    SMM Sport dành lời khen cho nỗ lực của U23 Thái Lan và thể hiện sự tiếc nuối khi đội nhà không thể đăng quang U23 Đông Nam Á.

    "Các cầu thủ trẻ Thái Lan chiến đấu bằng cả trái tim, nhưng hơi hụt hẫng khi vẫn phải nhận trận thua sít sao 0-1 trước U23 Việt Nam".

    SMM Sport lý giải việc thiếu vắng hai tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai và Niphitphon Wongpanya là nguyên nhân không nhỏ khiến U23 Thái Lan thua trận.

    Trong khi đó, Thai Rath bình luận: "Những chàng trai trẻ Thái Lan đã không thể chạm đến giấc mơ".

    "U23 Thái Lan một lần nữa thua 0-1 trước U23 Việt Nam, lỡ hẹn với chức vô địch Đông Nam Á", Thai Rath viết.

    Thiên Thanh | 11:45 27/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...