MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Báo Thái: 'Tuyển Việt Nam quá xuất sắc!'

    17:59 Thứ tư 30/03/2022

    Báo chí Thái Lan dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, khi buộc Nhật Bản rượt đuổi để có trận hòa 1-1 ở vòng loại World Cup 2022.

    Sau trận thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm nên điều thú vị để chia tay vòng loại World Cup 2022 trong tư thế ngẩng cao đầu.

    Trên sân Saitama, trước 44.000 khán giả - con số cao thứ 4 trong các trận bảng B, giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 - các học trò HLV Park Hang-seo thi đấu ấn tượng.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ lớn.

    Nguyễn Thanh Bình là người mở tỷ số cho Việt Nam, trước khi Maya Yoshida gỡ hòa cho Nhật Bản từ tình huống ộc bóng của thủ môn Nguyên Mạnh.

    "Đội tuyển Việt Nam xuất sắc! Yoshida cứu Nhật Bản sau màn rượt đuổi hấp dẫn", Siam Sport của Thái Lan dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Siam Sport viết: "Yoshida ghi bàn thắng gỡ hòa cho Nhật Bản, trong trận đấu mà Việt Nam dẫn trước từ rất sớm.

    Trận đấu khởi đầu với thế trận nghiêng về Nhật Bản, đội liên tục tấn công và cầm bóng trội hơn.

    Phút thứ 19, đội khách thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Công Phượng treo bóng vào vòng cấm để Thanh Bình di chuyển đánh đầu mở tỷ số".

    Trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp một, Nhật Bản thậm chí không thực hiện được pha dứt điểm chính xác nào về khung thành Nguyên Mạnh.

    "Đầu hiệp hai, ở phút 55, Yoshida băng vào dứt điểm nhanh qua người Nguyên Mạnh giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1", Siam Sport tiếp tục.

    "Phút 71, Nhật Bản đưa bóng vào lưới Việt Nam nhưng VAR cho thấy bóng chạm tay Minamino. Kết quả 1-1 được giữ nguyên".

    Mặc dù Nhật Bản sớm có vé dự World Cup 2022, nhưng đội chủ nhà không vì thế mà lơ là.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Hùng Dũng và các đồng đội có trận đấu đáng khen.

    HLV Hajime Moriyasu rất muốn chiến thắng, khi mục tiêu của Nhật Bản là lấy lại vị trí số 1 châu Á từ tay Ả Rập Xê út. Vì thế, những gì đội tuyển Việt Nam làm được thực sự ấn tượng.

    Trong khi đó, tờ Thai Rath bình luận: "VAR từ chối bàn thắng, Nhật Bản chỉ có được trận hòa 1-1 trước Việt Nam.

    Các cầu thủ Việt Nam gây cú sốc cho khán giả chủ nhà khi mở tỷ số ở phút 19. Công Phượng đá phạt góc và Thanh Bình đánh đầu chính xác.

    Đầu hiệp hai, Yoshida giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1. Bóng một lần nữa được đưa vào lưới Việt Nam nhưng VAR cho thấy bóng chạm tay Minamino".

    Giành 1 điểm trước Nhật Bản, Việt Nam kết thúc giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 với 4 điểm - kỷ lục của một đại diện Đông Nam Á.

    Kết quả này cũng giúp Việt Nam giữ vững thứ hạng trong top 100 bảng xếp hạng FIFA (dự kiến vị trí 98).

    Thiên Thanh - Vietnamnet.vn | 14:25 30/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...