MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Báo Thái tấn công cầu thủ ĐT Việt Nam; HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho thất bại

    17:54 Chủ nhật 15/01/2023

    BongDa.com.vn HLV Shin Tae-yong tiếp tục tìm lý do để biện minh cho thất bại của Indonesia trước ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022.

    Báo Thái tấn công cầu thủ ĐT Việt Nam

    Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam, truyền thông xứ sở chùa vàng đã đưa ra những chiêu trò tâm lý với một cầu thủ  ĐT Việt Nam. Đó là trung vệ Quế Ngọc Hải, người có pha va chạm với Theerathon Bunmathan tại Mỹ Đình cách đây vài ngày. Tờ Thairath đã có bài viết công kích "Hải quế" là "kẻ tàn bạo" với lối chơi quyết liệt và lên tiếng chế giễu cầu thủ sinh năm 1993 "chưa phải nhận thẻ đỏ nào trong sự nghiệp thi đấu quốc tế dù thi đấu thô bạo".

    Báo Thái tấn công cầu thủ ĐT Việt Nam; HLV Shin Tae-yong: Hết nói suông đến đổ lỗi - Bóng Đá

    Trung vệ Quế Ngọc Hải bị truyền thông Thái Lan công kích.

    Tờ Thairath hả hê viết: "Quế Ngọc Hải, cầu thủ số 3 của ĐT Việt Nam, người đã bị Theerathon "đấm vào mặt cả đời" phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 9 của cầu thủ này - người không nhận thẻ đỏ trong màu áo ĐT Việt Nam kể từ năm 2014."

    HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho thất bại

    Mới đây, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đã viết tâm thư gửi đến NHM sau thất bại của Tim Garuda trước Việt Nam tại AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đổ lỗi cho nhiều yếu tố dẫn đến kết quả thất vọng của ĐT xứ vạn đảo mà không hề nhận trách nhiệm của bản thân.

    Báo Thái tấn công cầu thủ ĐT Việt Nam; HLV Shin Tae-yong: Hết nói suông đến đổ lỗi - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho thất bại tại AFF Cup 2202.

    Ông Shin Tae-yong viết: "Đây không phải cái cớ nhưng hãy nhìn mặt sân Mỹ Đình mà xem. Nó khiến cho quả bóng nảy đi không giống như bình thường. Biết rõ điều này, đội tuyển Việt Nam đã tung những đường chuyền dài vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Indonesia khiến chúng tôi thủng lưới". Trước đó, vị thuyền trưởng 52 tuổi từng bị HLV Park Hang-seo nhắc nhở làm HLV hãy chứng minh bằng thực lực chứ đừng nói suông.

    Thái Lan nhận bất lợi trước trận chung kết lượt về

    Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phân công trọng tài Jumpei Iida người Nhật Bản bắt chính ở trận chung kết lượt về trên sân Thammasat giữa Thái Lan và Việt Nam. Đây là vị vua áo đen mang đến "vận xui" cho "Voi chiến " trong quá khứ. Ở 2 trận giao hữu tại Kings Cup 2019, dưới sự cầm còi của trọng tài này, ĐT xứ chùa vàng đều thất bại trước đoàn quân HLV Park Hang-seo và Ấn Độ.

    Bên cạnh đó, Thái Lan còn nhận bất lợi khác khi tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda dường như sẽ không thể góp mặt ở trận đấu sắp tới. Chấn thương của lão tướng 34 tuổi ở màn so tài cùng Malaysia đang trở nên nghiêm trọng hơn so với dự kiến.

    Chủ tịch FIFA trao cúp AFF cho Việt Nam hoặc Thái Lan

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) - Gianni Infantino dự kiến sẽ đến dự khán trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam tại AFF cup 2022. Vị quan chức đứng đầu FIFA đã nhận lời mời từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - ông Khiev Sameth. 

    Báo Thái tấn công cầu thủ ĐT Việt Nam; HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho thất bại - Bóng Đá

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

    Theo kế hạch, ông Gianni Infantino sẽ tận tay trao Cúp vô địch cho Thái Lan hoặc Việt Nam sau trận chung kết. Trước đó, ông Gianni Infantino cũng đã từng đến dự khán trận khai mạc AFF Cup 2020 trên đất Singapore. Đây là tín hiệu cho thấy bóng đá khu vực ĐNÁ ngày càng được coi trọng.

    HLV Polking: "Thái Lan không chơi cầm hòa để vô địch"

    Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam, HLV Alexandre Polking tự tin cho biết: "Thái Lan hòa 0-0 sẽ vô địch nhưng chúng tôi không phải là đội như vậy, không chuẩn bị để chơi phòng ngự. Chúng tôi muốn thắng và sẽ rất nguy hiểm nếu thi đấu với tư tưởng cầm hòa. Chúng tôi phải tấn công từ đầu nếu muốn thắng".

    Chiến lược gia người Đức cũng cho biết, "Voi chiến" vẫn chơi hay khi không có Teerasil Dangda: "Chúng tôi nhớ Dangda. Đó là một cầu thủ đẳng cấp. Nhưng diễn biến ở trận chung kết lượt đi cho thấy các cầu thủ khác vẫn làm tốt khi không có Dangda".

    Hữu Danh | 17:24 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...