MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Báo Thái Lan: 'Tuyển Việt Nam thể hiện phong độ phập phù'

    10:38 Thứ hai 20/12/2021

    Truyền thông Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi thầy trò Park Hang-seo không giành được ngôi nhất bảng và sớm gặp "Voi chiến" tại bán kết AFF Cup 2020.

    Thairath mở đầu bài viết có đoạn: "Chiến thắng 4-0 trước Campuchia là không đủ để Việt Nam đứng đầu bảng B và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện phong độ phập phù tại giải".

    Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, và đang dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có được ngôi nhì bảng B. Nguyên nhân đến từ trận hòa trước Indonesia, hay việc không ghi nhiều bàn vào lưới các đối thủ yếu như Lào và Campuchia.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam giành ngôi nhì bảng B. Ảnh: Getty Images.

    Trên Sanook đăng tải bài viết với tiêu đề: "Việt Nam hủy diệt Campuchia 4-0 nhưng không đủ để giành ngôi nhất bảng và chuẩn bị đấu Thái Lan ở bán kết. Pha đánh đầu của Elkan Baggott giúp Indonesia đòi lại ngôi đầu sau chiến thắng 4-1 trước Malaysia, khi hơn về số bàn thắng ghi được".

    Truyền thông Thái Lan nhận định trận đấu tới giữa hai đội sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi có nhiều duyên nợ. Ở hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, hai đội đều hòa nhau với tỷ số 0-0.

    Trong khi đó, Bola của Indonesia viết: "Sự chênh lệch về chất lượng của hai đội thể hiện quá rõ ràng trong suốt 90 phút. 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam đến từ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh, cùng các bàn của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải. Campuchia liên tục cố gắng chống trả, nhưng rõ ràng không thể thắng được hàng thủ vững chắc của tuyển Việt Nam".

    Vòng bán kết AFF Cup 2020 có sự góp mặt của hai huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc là Park Hang-seo (Việt Nam) và Shin Tae-yong (Indonesia). Điều này càng tạo nên sự thu hút cho giải đấu ở xứ sở kim chi.

    "Tuyển Indonesia và Việt Nam cùng tiến vào bán kết AFF Cup. Cả hai đội đều gây ấn tượng mạnh về phòng ngự và tấn công. Tuyển Việt Nam thể hiện một hàng thủ chắc chắn khi khép lại vòng bảng mà không nhận bàn thua nào. Trong khi đó, Indonesia thể hiện sức mạnh hàng công khi ghi tới 13 bàn, qua đó giành ngôi nhất bảng khi hơn Việt Nam về số bàn ghi được", DongA nhận định.

    Nếu như trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia gần như an bài với sức mạnh vượt trội của thầy trò Park Hang-seo, ở trận còn lại, hai đội Indonesia và Malaysia cống hiến trận đấu hấp dẫn. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thể hiện được tài năng của mình khi góp công giúp học trò thắng 4-1 để dẫn đầu bảng B.

    Indonesia đang hướng tới danh hiệu vô địch đầu tiên tại AFF Cup, tuyển Việt Nam mong muốn bảo vệ danh hiệu, trong khi Thái Lan muốn lần thứ 6 đăng quang và trở lại ngôi vị "ông vua" của Đông Nam Á.

    Duy Minh - Zing.vn | 09:15 20/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...