MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Báo Thái Lan: 'Tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử'

    12:34 Thứ hai 07/02/2022 | 1

    Truyền thông Thái Lan gửi lời chúc mừng đến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sau khi lần đầu giành vé tham dự World Cup.

    Trueid Sport đưa tin: "Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Tại vòng play-off, họ giành chiến thắng cả 2 trận trước Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) để chiếm vị trí nhất bảng cùng tấm vé duy nhất tới World Cup".

    Trước trận đấu cuối hôm 6/2, tuyển Đài Loan chỉ cần hòa Việt Nam là giành vé dự World Cup, do hơn chỉ số phụ. Thầy trò Mai Đức Chung buộc phải thắng.

    Các cô gái áo đỏ không bị áp lực tâm lý đè nặng. Họ sớm triển khai thế trận tấn công áp đảo và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 do công của Chương Thị Kiều. Su Yu-hsuan gỡ hòa ở đầu hiệp hai, nhưng Nguyễn Thị Bích Thùy lên tiếng đúng lúc để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

    Báo Thái Lan: 'Tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử' - Bóng Đá

    Bích Thùy trở thành người hùng của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: FIFA. 

    "Bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự World Cup 2022. Họ thắng Thái Lan 2-0 rồi hạ Đài Loan 2-1. Tuyển nữ Việt Nam trở thành đội thứ 3 của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại một kỳ World Cup, sau Thái Lan và Philippines", Komchadliek viết.

    Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng ngợi khen chiến tích của thầy trò Mai Đức Chung. "Chiến thắng trước Đài Loan hoàn tất một hành trình đáng nhớ của đội tuyển nữ Việt Nam. Họ vượt qua làn sóng nhiễm Covid-19 do nhiều cầu thủ trong đội dương tính trước khi đến với giải, và rồi sau đó tiến thẳng đến tấm vé dự World Cup".

    Trước giải, tuyển Việt Nam đối mặt với nguy bị xử thua do có nhiều cầu thủ dương tính Covid-19. Những buổi tập đầu tiên của đội tại Ấn Độ chỉ có 5 cầu thủ. Tuy vậy, các cầu thủ nỗ lực ra sân ngay khi có kết quả âm tính, chiến đấu hết mình để giành vé vào tứ kết. Tiếp theo, ở vòng play-off World Cup, họ thắng Thái Lan và Đài Loan.

    Sau lần lỡ hẹn với World Cup 2015 khi thua Thái Lan ở trận play-off trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất thế giới. Tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan vẫn còn cơ hội tham dự World Cup, khi họ sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.

    Duy Minh | 09:40 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...