MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Báo Thái Lan nhận xét thẳng thắn về thực lực của tuyển Việt Nam

    15:45 Thứ tư 11/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan đã có những bình luận về trận chung kết AFF Cup 2022 sắp tới giữa đội nhà với tuyển Việt Nam.

     

    Đánh bại Malaysia 3-0 trong trận bán kết lượt về nhờ các bàn thắng của Teerasil Dangda, Bordin Phala và Adisak Kraisorn, tuyển Thái Lan đã giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022, gặp tuyển Việt Nam

    Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 10 "Voi chiến" góp mặt ở màn đụng độ cuối cùng tranh ngôi vương Đông Nam Á. Bình luận về kỷ lục này, trang Siam Sport có viết: "Với việc đánh bại Malaysia ở trận bán kết, Thái Lan đã lập nên một kỷ lục mới tại AFF Cup khi đã có 10 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng, tranh ngôi vương khu vực Đông Nam Á. 

    Báo Thái Lan nhận xét thẳng thắn về thực lực của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Thái Lan vừa giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia. 

    9 lần lọt vào chung kết trước đó của tuyển Thái Lan diễn ra vào các năm 1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2014, 2012, 2016 và gần đây nhất là 2020. Trong đó, có đến 6 lần "Voi chiến" đã giành được chức vô địch và chỉ có 3 lần chịu về nhì vào các năm 2007, 2008 và 2012". 

    Ngoài ra, trang Siam Sport cũng đưa ra nhận định về thực lực của tuyển Việt Nam, được trang Tuổi trẻ dẫn lời: "Tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo mới thực sự là những đối thủ xứng tầm của Thái Lan. Đó sẽ là cuộc đối đầu trong mơ giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu với 100% sức mạnh và quyết tâm. Do đó chúng ta phải thi đấu hơn cả 100%".

    Phi Yến | 15:15 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...