MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Báo Thái Lan lên tiếng về tin đồn Đức Huy được CLB Thai-League săn đón

    10:40 Thứ bảy 19/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Goal phiên bản tiếng Thái đã có bài viết về tin đồn Phạm Đức Huy được CLB Chonburi săn đón

    Vừa qua, truyền thông Việt Nam rộ lên thông tin về CLB Chonburi (Thái Lan) đang muốn chèo kéo tiền vệ đang trong biên chế của CLB Hà Nội Phạm Đức Huy về đầu quân ở mùa giải 2020 sắp tới. Cũng theo nguồn tin từ Bongdaplus, The Shark sẵn sàng trả mức lương gần 40 triệu Việt Nam đồng/tháng kèm theo phí 2 tỷ Việt Nam đồng/mùa để thuyết phục Đức Huy sang Thai-League thi đấu.

    Báo Thái Lan lên tiếng về tin đồn Đức Huy được CLB Thai-League săn đón (Goal) - Bóng Đá

    Đức Huy sẽ sang Thái Lan? 

    Ngay sau khi nhận được nguồn tin, trang Goal phiên bản tiếng Thái cũng có bài viết nhận định với nhan đề "Thêm một cầu thủ ĐNÁ gia nhập Chonburi?". Trong đó, trang báo viết: "Dựa theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, CLB đang chơi tại Thai-League là Chonburi đang săn đón chữ ký của tiền vệ Phạm Đức Huy - cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hà Nội. 

    Theo tiết lộ, Chonburi sẽ chi trả mức lương 300.000 bath/tháng cho tuyển thủ ĐT Việt Nam nếu anh ấy đồng ý đầu quân từ mùa giải 2020 sắp tới.

    Nếu thành công, đây sẽ là cầu thủ Đông Nam Á thứ 4 gia nhập The Shark. Trước đó đã có: Saw Mintun (Myanmar), Kurt Dixon (Philippines) và Angel Kerrado (Philippines). Với trình độ cũng như đẳng cấp của Đức Huy, Chonburi sẽ có một sự bổ sung đáng giá ở hàng tiền vệ.

    Phạm Đức Huy là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội. Anh cùng đội bóng thủ đô Việt Nam giành nhiều danh hiệu trong những mùa giải gần đây. Tiền vệ này cũng toả sáng trong trận chung kết King's Cup 2019 với cú sút xa thành bàn vào lưới ĐT Cucarao."

    Đăng Huy | 10:41 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...