MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Báo Thái Lan lên gân trước đại chiến U23 Việt Nam

    14:44 Thứ năm 02/06/2022

    Báo Thái Lan kêu gọi những chú "Voi chiến" nỗ lực đòi nợ U23 Việt Nam, trong trận ra quân ở bảng C VCK U23 châu Á 2022 (22h ngày 2/6).

    Cuộc thư hùng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trở thành tâm điểm trong ngày thi đấu thứ hai của U23 châu Á, diễn ra tại Uzbekistan.

    Đây là trận đấu của hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á và nhiều duyên nợ. Mới nhất là chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

    Báo Thái Lan lên gân trước đại chiến U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Thái kêu gọi đòi nợ U23 Việt Nam

    Trước thềm trận đấu, báo chí Thái Lan kêu gọi cuộc đòi nợ trước U23 Việt Nam.

    "HLV Worrawoot Srimaka có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất lứa tuổi này, với bản lĩnh phi thường của mỗi cá nhân", SMM Sport viết.

    "Chất lượng các cầu thủ U23 Thái Lan đều có thể xoay vòng và thay thế trên mọi vị trí.

    Thống kê trong quá khứ không mấy tích cực, khi U23 Việt Nam có 4 chiến thắng và hòa 1 trong những cuộc gặp gần nhất. Ở SEA Games 31, U23 Thái Lan ngậm ngùi nhìn đối phương lấy HCV.

    Đã đến lúc để đòi món nợ trước U23 Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đều rất sẵn sàng chiến đấu".

    Tờ Thai Rath thì đưa ra số liệu thống kê chi tiết về các cuộc chiến gần đây giữa hai đội, như sự cảnh báo với U23 Thái Lan về việc phải thận trọng.

    "Kết quả gặp nhau trong gần 4 năm trở lại đây, trước thềm cuộc đọ sức ở U23 châu Á, không hề tốt với U23 Thái Lan", Thai Rath bình luận.

    "Trong thời gian này, với 5 cuộc chiến, U23 Thái Lan chỉ ghi 2 bàn và không thắng nổi trận nào trước U23 Việt Nam".

    Báo Thái Lan lên gân trước đại chiến U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Đối đầu gần đây giữa hai đội.

    Thai Rath đưa ra thống kê về quá khứ lâu hơn, với những số liệu cũng chỉ ra rằng U23 Việt Nam nhỉnh hơn so với "Voi chiến".

    "Để tìm chiến thắng gần nhất của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam cần phải quay ngược về năm 2017, ở SEA Games 2017.

    Tuy nhiên, trong 8 năm nay, không tính kết quả giao hữu, U23 Thái Lan cũng chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 4 sau 7 lần chạm trán với U23 Việt Nam".

    Trận đấu trên sân Milliy Stadion tối nay sẽ là "derby Đông Nam Á" lần thứ 4 trong năm 2022. Trong 3 trận trước, U23 Thái Lan đều thua và không ghi bàn trước U23 Việt Nam.

    TT | 14:35 02/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...