MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Báo Thái Lan: "ĐT Việt Nam không thể xuyên thủng phòng tuyến Indonesia"

    06:32 Thứ năm 16/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trang Siam Sport (Thái Lan) đã có những nhận định về màn trình diễn của ĐT Việt Nam trận gặp Indonesia.

    Truyền thông Thái Lan luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trước những bước đi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020. Thế nên mới đây trang Siam Sport đã có 1 bài nhận định về trận hoà của đoàn quân HLV Park Hang-seo với Indonesia có tựa đề "Nhà vô địch tịt ngòi và có trận hoà không bàn thắng với Indonesia".

    "Trong trận đấu này, Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã áp dụng đội hình 5-4-1, tập trung vào thế trận phòng ngự toàn diện hòng có được 1 điểm. Trong khi bên phía ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chơi với sơ đồ quen thuộc 3-4-3 và tung những nhân tố chủ lực Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải,… ra sân ngay từ đầu.

    Báo Thái Lan:

    Trang Siam Sport nhận định về trận hoà 0-0 của ĐT Việt Nam với Indonesia.

    Hiệp 1, ưu thế nghiêng về phía ĐT Việt Nam, họ vượt trội trong việc cầm bóng nhưng vẫn không thể xuyên phá hàng thủ đối phương để ghi bàn. Kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là 0-0.

    Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn tiếp tục giữ thế thượng phong của một nhà vô địch. Tuy nhiên họ chỉ có thể tiếp tục đưa bóng qua lại trước vòng cấm không thể tạo ra đột biến để ghi bàn.

    Thời gian còn lại không đội nào có thể ghi bàn để kết liễu số phận trận đấu. Indonesia cầm hòa Việt Nam với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến bảng B vẫn chưa có đội nào lọt vào bán kết." - trang Siam Sport nhận định.

    Đăng Huy | 06:02 16/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...