MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Báo Thái Lan: Cầu thủ chúng tôi 1 ngày uống chưa được 2 chai nước

    11:02 Thứ hai 25/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan tỏ ra không hài lòng trước cách đón tiếp của chủ nhà Philippines.

    Đón tiếp các cầu thủ từ khắp các đội U22 ở Đông Nam Á về tham dự SEA Games 2019, thế nhưng nước chủ nhà Philippines lại khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi bởi công tác tổ chức và đón tiếp của mình. Cụ thể, đại diện xứ đảo đã khiến U22 Myanmar và U22 Campuchia phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ ngoài sân bay mới phái xe đưa đón đến để chuyên chở họ về khách sạn. 

    Khi nhận chỗ nghỉ, các cầu thủ U22 Campuchia cũng không có đủ giường nệm để ngả lưng mà phải nằm ngủ trên sàn nhà. Và mới đây, đến lượt phía U22 Thái Lan lên tiếng. Không chỉ bức xúc với nạn kẹt xe ở Philippines khiến toàn đội đến sân tập muộn, Ban huấn luyện của Voi chiến cũng không hài lòng với khẩu phần ăn mà Ban Tổ chức chuẩn bị khi cho rằng thực đơn quá thiếu dinh dưỡng và không cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho các cầu thủ. 

    Nishino joins the press conference for readiness before the competition Men's SEA Games - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino bày tỏ sự không hài lòng về cách tổ chức của nước chủ nhà Philippines. Ảnh: Changsuek.  

    Không những thế, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng chỉ ra rằng phía Philippines đã quá "hà tiện" trong việc phân phát nước uống cho các cầu thủ khi 2 vận động viên mỗi ngày chỉ xài được đúng 4 chai nước

    Trước cung cách đón tiếp thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà Philippines, rất nhiều đội bóng tham dự SEA Games 2019 đã bày tỏ sự không hài lòng và hiện trạng này sẽ gây tai tiếng không ít cho đại diện xứ đảo nếu họ đăng cai các giải đấu khác trong tương lai.  

    Phi Yến | 10:18 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...