MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Báo Thái Lan: 'Bảng đấu khó khăn khi có Việt Nam, Hàn Quốc'

    19:12 Thứ năm 17/02/2022

    Báo giới và cổ động viên khu vực phấn khích khi cả 3 đại diện gồm Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đều chung bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

    Sport Trueid của Thái Lan viết: "Đoàn quân Voi chiến sẽ gặp lại đối thủ Việt Nam sau khi hoàn tất lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á. Malaysia và Hàn Quốc cũng chung bảng này".

    "Cả 3 đội bóng của Đông Nam Á nằm chung bảng đấu dù xác suất là 6,25%. U23 Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận đầu tiên, trước khi đấu Malaysia và Hàn Quốc", Sport Trueid nhận định.

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

    Trong buổi lễ bốc thăm chiều 17/2, 3 đại diện của khu vực Đông Nam Á nằm chung bảng C cùng Hàn Quốc. Các đội bóng khu vực sẽ phải quyết đấu với nhà đương kim vô địch để tranh 2 tấm vé vào tứ kết.

    Siam Sport đăng tiêu đề ngắn gọn: "Thái Lan chung bảng với 2 đội Đông Nam Á và Hàn Quốc tại giải vô địch U23 châu Á". Trong khi đó Matichon viết: "Bảng đấu khó khăn. U23 Thái Lan gặp khó khi phải tranh vé đi tiếp với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia".

    Người hâm mộ bóng đá khu vực tỏ ra phấn khích với kết quả bốc thăm từ ban tổ chức. Sau khi các đội Đông Nam Á tạo nên bảng "AFF Cup mở rộng" tại vòng loại thứ 2 World Cup, đến lượt có thêm bảng đấu như vậy ở VCK U23 châu Á.

    Tại vòng loại thứ 2 World Cup, tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều nằm chung bảng G, nhưng chỉ có thầy trò HLV Park Hang-seo giành quyền đi tiếp (bên cạnh UAE).

    "Đây là mối lương duyên đặc biệt giữa các nước ASEAN. Cả 3 đội bóng sẽ chạm trán và thách thức Hàn Quốc. Đây là bảng đấu thú vị", "Chúng ta thực sự không thể thoát khỏi Việt Nam và Malaysia", "Đá giải nào cũng gặp Việt Nam và Malaysia" hay "Tưởng tượng của tôi đã đúng về bảng đấu này", là 4 trong những bình luận.

    U23 Việt Nam và Thái Lan từng chung bảng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Khi đó, Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng 4-0 trên sân Mỹ Đình. Hai đội cũng chung bảng tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, đang diễn ra tại Campuchia và sẽ gặp nhau ngày 22/2. Tuy nhiên, thành phần tham dự của U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ lứa U21.

    Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1/6 đến 19/6. Chủ nhà Uzbekistan nằm ở bảng A cùng Iran, Qatar và Turkmenistan. U23 Australia chung bảng B với Jordan, Iraq và Kuwait. Còn U23 Saudi Arabia nằm ở bảng D với UAE, Nhật Bản và Tajikistan. Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 16:43 17/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...