MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Báo Thái chỉ trích thậm tệ đội nhà, ca ngợi U23 Việt Nam

    17:13 Thứ sáu 17/08/2018

    U23 Thái Lan phải hứng chịu búa rìu dư luận từ quê nhà sau khi để đối thủ yếu Bangladesh cầm chân 1-1. Trong khi đoàn quân HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được những lời khen với màn trình diễn thuyết phục.

    Trái ngược màn trình diễn khá ổn ngày ra quân gặp U23 Qatar, U23 Thái Lan lại thi đấu nhạt nhòa, rời rạc trước một Bangladesh bị đánh giá yếu nhất bảng B.

    Báo Thái chỉ trích thậm tệ đội nhà, ca ngợi U23 Việt Nam - Bóng Đá

     U23 Thái Lan vất vả hòa Bangladesh.

    Hàng thủ đội bóng xứ Chùa vàng bị dội một gáo nước lạnh đầu hiệp hai khi thủ thành Muangngam mắc sai lầm và Rahman tận dụng triệt để mở tỷ số. Phải rất vất vả, U23 Thái Lan mới tìm được bàn gỡ nhờ công tiền đạo vào sân thay người Supachai.

    Với hai trận hòa liên tiếp, U23 Thái Lan vẫn xếp thứ hai, nhưng họ đối diện nguy cơ bị loại sớm khi lượt đấu cuối cùng đụng phải nhà ĐKVĐ U23 châu Á - Uzbekistan (đã giành 6 điểm tuyệt đối).

    Ngay sau trận đấu, tờ SiamSport giật dòng tít: "U23 Thái Lan thể hiện bộ mặt quá nghèo nàn." Tiếp đó, họ hướng mũi dùi chỉ trích vào chiến thuật của HLV Worrawoot.

    "Lối đá của 'những chú voi chiến' quá cầu toàn và thiếu tính sáng tạo. U23 Bangladesh chẳng có điểm gì nổi bật nhưng HLV Worrawoot không thúc giục học trò lao lên dồn ép đối phương.

    Bàn thua là hệ quả của sự chủ quan trong khâu phòng ngự. Nếu muốn tiến xa, U23 Thái Lan cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt khâu tấn công trong bối cảnh thủ quân Chenrop Samphaodi sa sút phong độ."

    Báo Thái chỉ trích thậm tệ đội nhà, ca ngợi U23 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Worrawoot đăng đàn xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

    Trên tờ Bangkong Post, chiến lược gia Worrawoot cũng thừa nhận trách nhiệm của ban huấn luyện và gửi lời xin lỗi người hâm mộ:

    "Kết quả hòa trước U23 Bangladesh là đáng thất vọng. Có một vài điều chưa đúng ở trận đấu này và tôi muốn xin lỗi toàn thể các CĐV bóng đá Thái Lan.

    U23 Thái Lan cần thay đổi lối chơi. Ban huấn luyện cũng xem xét một vài vị trí chơi thiếu thuyết phục. Lượt cuối, U23 Uzbekistan là đội bóng rất mạnh, nhưng tôi tin Thái Lan sẽ chơi tốt hơn để khắc chế họ."

    Báo Thái chỉ trích thậm tệ đội nhà, ca ngợi U23 Việt Nam - Bóng Đá

     U23 Thái Lan chững lại, trong khi U23 Việt Nam ngày càng tiến bộ.

    Tờ Khaosod thì đem U23 Việt Nam ra để so sánh với đội nhà đang thi đấu kém cỏi: "Vẫn lứa cầu thủ đoạt HCV SEA Games 29 đó nhưng U23 Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí là thụt lùi so với các đội bóng khác trong khu vực.

    Hãy nhìn sang U23 Việt Nam, họ đang tiến bộ từng ngày và thi đấu mạch lạc, gắn kết. Kết quả là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy U23 Thái Lan đang thua kém gã láng giềng.

    Qua hai trận vòng bảng Asiad, đoàn quân HLV Worrawoot chưa có nổi một chiến thắng. Ngược lại, U23 Việt Nam dù không bung hết sức nhưng vẫn thắng dễ U23 Pakistan rồi Nepal để đoạt vé sớm vào vòng 1/8."

    T.A | 11:25 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...