MỚI NHẤT :
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32

    10:48 Thứ bảy 29/04/2023

    Truyền thông Thái Lan đã chỉ ra 5 cầu thủ đáng xem nhất tại môn bóng đá nam ở SEA Games 32, trong đó có ngôi sao của U22 Việt Nam.

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    Lê Văn Đô (U22 Việt Nam): “Lê Văn Đô là một trong số những cầu thủ vô địch SEA Games 31 còn sót lại trong đội hình của U22 Việt Nam. Sau khi gây ấn tượng mạnh ở kỳ đại hội thể thao khu vực năm ngoái, Lê Văn Đô đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Công An Hà Nội”, Main Stand viết về Lê Văn Đô. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    “Văn Đô có thể chơi được ở 2 cánh. Anh có sở trường đá ở cánh phải nhưng được bố trí chơi ở cánh trái tại CLB mùa này. Văn Đô có thể đảm nhiệm vị trí wing-back trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Philippe Troussier và có thể là phương án tấn công quan trọng của đội bóng”, Main Stand viết tiếp. Ảnh: Quang Thịnh 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    Channarong Promsrikaew (U22 Thái Lan): “Channarong sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 32 của U22 Thái Lan. Cầu thủ 22 tuổi này được kỳ vọng là mối đe dọa trên hàng công của “Voi chiến” trong tương lai. Channarong đá chính thường xuyên cho Chonburi FC ở Thai League và trải qua mùa giải 2021/22 dưới dạng cho mượn tại đội bóng hạng 4 Tây Ban Nha, Union Adarve. Channarong đá trận ra mắt cho ĐT Thái Lan vào năm 2022. Anh có khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo tuyển quốc gia khi ghi bàn ở King’s Cup 2022 giúp Thái Lan thắng 2-1 trước Trinidad &Tobago", Main Stand viết. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    "Channarong có thể chơi ở 2 cánh hoặc hoạt động ở trung lộ như một tiền vệ tấn công. Cầu thủ này có khả năng đi bóng và khả năng kiến tạo rất tốt. Tại châu Âu, Channarong được tăng cường về mặt thể chất và thi đấu trực diện hơn. Màn trình diễn tốt ở SEA Games có thể giúp Channarong trở thành cầu thủ đáng gờm ở khu vực”, Main Stand nhận định. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    Azam Azmi (U22 Malaysia): “Malaysia sẽ không có đội hình mạnh nhất tại SEA Games 32 do CLB Johor Darul Ta’zim từ chối nhả những ngôi sao của mình. Tuy nhiên U22 Malaysia vẫn còn những cầu thủ chất lượng và Azam Azmi sẽ đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh. Kể từ khi lên chơi cho đội một CLB Terengganu năm 2020, hậu vệ phải này đã trở thành nhân tố chủ chốt. Mặc dù mới 22 tuổi nhưng Azim đã ra sân thường xuyên tại CLB và thi đấu ở mọi trận tại giải VĐQG Malaysia mùa này. Azam Azmi còn có 6 lần khoác áo tuyển quốc gia. Đó là con số ấn tượng khi mà cầu thủ này phải cạnh tranh vị trí với các bậc đàn anh như Matthew Davies, Dion Cools và Syahmi Safari”, Main Stand viết. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    Marselino Ferdinan (U22 Indonesia): “Sau khi mất cơ hội trở thành chủ nhà và thi đấu tại U20 World Cup, các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo sẽ hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại môn bóng đá nam SEA Games. Ngôi sao của họ là Marselino Ferdinan, tiền vệ tấn công đang chơi cho CLB của Bỉ, Denize. Ở kỳ đại hội thể thao khu vực năm ngoái, Marselino Ferdinan là một trong số những cầu thủ trẻ nhất giải nhưng tiền vệ này đã ghi 2 bàn thắng và góp công giúp Indonesia giành huy chương đồng", Main Stand viết. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    "Ngoài ra, Marselino Ferdinan còn được trao giải Cầu thủ trẻ hay nhất ở AFF Cup 2022. Với 12 lần khoác áo tuyển quốc gia ở tuổi 18, Ferdinan được xem là cầu thủ tài năng của thế hệ mới bóng đá Indonesia. Ferdinan được kỳ vọng giúp bóng đá Indonesia chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu ở SEA Games vào tháng tới", Main Stand bình luận. 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    Sieng Chanthea (U22 Campuchia): “SEA Games 32 đến vào thời điểm không thể tốt hơn đối với những cầu thủ trẻ Campuchia. Họ đã gây tiếng vang ở AFF Cup 2022 khi có màn trình diễn tốt nhất trong lịch sử của mình tại giải đấu này. Sieng Chenthea đóng vai trò quan trọng trong đội hình của tuyển Campuchia ở giải đấu đó. Dù mới 20 tuổi nhưng Sieng Chenthea đã quen với việc gánh vác trọng trách và niềm hy vọng của cả quốc gia" 

    Báo Thái chỉ ra 5 cầu thủ đáng chú ý ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    "Cầu thủ này khoác áo đội tuyển Campuchia năm 17 tuổi và tới giờ đã thi đấu 26 trận quốc tế. Được huấn luyện bởi danh thủ Nhật Bản, Keisuke Honda, Sieng Chenthea trở thành thủ lĩnh của U22 Campuchia. Với nhóm cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn, Campuchia có thể sẽ giành huy chương đầu tiên trong lịch sử tại môn bóng đá nam SEA Games”, Main Stand viết. 

    Nguyễn Sơn | 07:00 29/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...