MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Báo Tây Á tiếc nuối khi thua U23 Việt Nam; CĐV Yemen tức điên vì đội nhà câu giờ

    14:08 Chủ nhật 10/09/2023

    BongDa.com.vn Truyền thông Yemen bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam tại bảng C VL U23 châu Á 2024.

    Báo Tây Á tiếc nuối khi thua U23 Việt Nam

    Rất nhiều tờ báo tại Yemen tỏ ra tiếc nuối khi đội tuyển U23 nước này thất thủ trước U23 Việt Nam trong màn đọ sức tại bảng C, VL U23 châu Á 2024. Tờ Aden-TM nhấn mạnh: "U23 Yemen thất bại trước U23 Việt Nam bởi đòn chí mạng". Tác giả viết: "Trận thua đầy tiếc nuối trước U23 Việt Nam khiến U23 Yemen không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng C VL U23 châu Á 2024".

    Báo Tây Á tiếc nuối khi thua U23 Việt Nam; CĐV Yemen tức điên vì đội nhà câu giờ - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen vào tối ngày 09/09. Ảnh: VFF.

    Trong khi đó, tờ Merca Today của Ả Rập có bài viết: "Trận thua trước U23 Việt Nam đẩy U23 Yemen vào tình thế khó khăn". Tác giả bày tỏ sự tiếc nuối: "Công bằng mà nói, U23 Yemen đã chơi khá hay khi đối diện với U23 Việt Nam. Thế nhưng, khoảnh khắc xuất thần của Bùi Vĩ Hào khiến giấc mơ dự giải U23 châu Á trên đất Qatar của U23 Yemen bị ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ có 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vớt tham dự giải đấu này".

    CĐV Yemen tức điên vì đội nhà câu giờ

    Ở trận thua trước U23 Việt Nam, HLV Miroslav Soukup của Yemen đã có quyết định kỳ lạ khi thực hiện quyền thay đổi người vào phút 90+4 khi đội nhà đang bị dẫn trước. Điều này khiến cho các CĐV đất nước đến từ Tây Á vô cùng tức giận. Một NHM viết: "Huấn luyện viên của chúng ta là một thất bại. Bằng chứng rõ nhất là pha thay người khó tin ở phút 90+4. Tại sao khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, mà ông ấy lại thực hiện thay người? Ngay khi cầu thủ này vào sân thì trọng tài đã thổi còi hết giờ".

    Báo Tây Á tiếc nuối khi thua U23 Việt Nam; CĐV Yemen tức điên vì đội nhà câu giờ - Bóng Đá

    U23 Yemen đã có một trận đấu đầy khó chịu. Ảnh: VFF.

    Tài khoản Abu Sarah Al Hashemi viết: "Huấn luyện viên Miroslav Soukup đã thay một cầu thủ trong những giây cuối cùng. Xin nhắc lại là những giây cuối cùng, chứ không phải những phút cuối cùng... Ông ấy đã làm điều đó khi chúng ta đang bị dẫn trước... và ngay khi cầu thủ vào sân trọng tài đã thổi còi hết giờ. Ai đó hãy giải thích cho chúng tôi ý nghĩa của sự thay người này đi".

    U23 Việt Nam bị căng cứng

    Nói về màn trình diễn của các học trò trước Yemen, HLV Philippe Troussier cho hay: "Trong hiệp 1, tâm lý của các cầu thủ có vẻ bị căng cứng do muốn thắng để nhanh có vé vào VCK. Nhiều pha xử lý không được như ý tuy nhiên hiệp 2 tôi đã có những điều chỉnh để giúp đội chơi tốt hơn".

    "Tôi hài lòng khi chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra là có vé vào VCK U23 Châu Á ở Qatar. Đương nhiên tôi vẫn muốn các cầu thủ tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Tôi cũng tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, Yemen lựa chọn lối đá phòng ngự số đông và phản công trực diện. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đối thủ đã chơi tốt", nhà cầm quân người Pháp bày tỏ.

    HAGL săn tuyển thủ Thái Lan

    Một số nguồn tin cho hay, CLB HAGL đang có những liên hệ với tiền đạo người Thái Lan - Adisak Kraisorn. Điều này xuất hiện trong thời điểm HLV Kiatisuk Senamuang đang ở trong kỳ nghỉ tại quê nhà và đã có cuộc gặp gỡ với chân sút đã 52 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan, ghi 21 bàn thắng.

    Báo Tây Á tiếc nuối khi thua U23 Việt Nam; CĐV Yemen tức điên vì đội nhà câu giờ - Bóng Đá

    HAGL quan tâm Adisak Kraisorn.

    Bên cạnh Adisak Kraisorn, HAGL được cho là cũng nhắm đến một số ngoại binh đang thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải tới. Mục tiêu của đội bóng Phố Núi đặt ra tại V-League 2023/2024 là cạnh tranh ngôi vô địch.

    CĐV ĐNÁ thán phục U23 Việt Nam

    Với chiến thắng trước U23 Yemen, U23 Việt Nam trở thành đại diện đầu tiên góp mặt tại VCK U23 châu Á 2024. Điều này khiến các CĐV ĐNÁ hết sức thán phục. Một CĐV viết trên trang Asean Football: "Chúc mừng Việt Nam, bạn đã có chiến thắng xứng đáng. Thực sự hy vọng các đội bóng Đông Nam Á sẽ thể hiện thêm sức mạnh tại giải châu Á và đấu trường thế giới trong tương lai".

    Một NHM khác cho hay: “Chơi hay lắm Việt Nam. Chúc mừng và ủng hộ gia đình Đông Nam Á của chúng tôi từ Campuchia”. Hoặc “Chúc mừng Việt Nam. Các thành viên Đông Nam Á phải hỗ trợ lẫn nhau”. Ý kiến khác cho biết: "Chúc mừng Việt Nam, đến từ Thái Lan. Các bạn thật mạnh mẽ”.

    Danh Nguyễn | 13:38 10/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...