MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Báo Syria cay cú, chỉ ra 3 lý do chứng minh U23 Việt Nam ăn may

    10:12 Thứ tư 29/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Phía Syria vẫn chưa nguôi ngoai thất bại trước U23 Việt Nam trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

    U23 Syria sở hữu lối đá rắn, không ngại va chạm khiến U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trước đấu pháp hợp lý từ HLV Park Hang-seo, các cầu thủ của chúng ta đã bền bỉ chiến đấu suốt 120 phút và tung ra đòn đánh chí mạng với pha lập công duy nhất của Văn Toàn, qua đó giúp U23 Việt Nam chính thức đoạt vé vào vòng bán kết.

    Dư âm: Báo Syria cay cú, chỉ ra 3 lý do chứng minh U23 Việt Nam ăn may - Bóng Đá

     Phía U23 Syria vẫn chưa phục thất bại trước U23 Việt Nam.

    Về phía đối thủ, khi phân tích về trận đấu này, tờ Syria Now khẳng định: "U23 Syria đã có màn trình diễn quá tốt cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, chúng ta không gặp may. U23 Việt Nam đã tận dụng cơ hội tốt hơn và ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ thứ 2."

    Trong khi đó, tờ Kooora không ngần ngại tuyên bố: "Đây là thất bại ngoài dự kiến đối với U23 Syria. Chúng ta có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng thiếu một chút may mắn để có thể đánh bại U23 Việt Nam." Nguồn tin này cũng chỉ ra 3 lý do khiến U23 Syria không có được chiến thắng như mong muốn.

    Thứ nhất, U23 Syria thật sự kém may mắn. Nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Khá nhiều thời cơ để U23 Syria kết liễu U23 Việt Nam nhưng không thành công, trong đó có tình huống đối mặt với thủ môn phút cuối hiệp phụ nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Ngược lại, Việt Nam chẳng tạo được cơ hội nào đáng kể trong hiệp chính và chỉ chăm chăm phòng ngự. Họ có bàn thắng vào thời điểm rất khó để gỡ hòa.

    Thứ hai, các cầu thủ thiếu ăn ý. U23 Syria chỉ tập trung lực lượng sát thời điểm diễn ra trận mở màn gặp U23 UAE do đó, toàn đội thiếu kết dính trong lối chơi. Sự không hiểu ý giữa hậu vệ và thủ môn đã khiến U23 Syria nhận bàn thua không mong muốn.

    Cuối cùng, U23 Syria gặp quá nhiều thiệt thòi so với các đối thủ. HLV trưởng yêu cầu được đá ít nhất 3 trận giao hữu để chuẩn bị thế nhưng, ông và các học trò chỉ có đúng 8 ngày để bước vào giải đấu và không có trận giao hữu nào cả.

    Trước đó, trong buổi họp báo sau trận, HLV Alfakeer Muhannad cũng thừa nhận: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về U23 Việt Nam trước đó. Thế nhưng, bóng đá đôi khi thật không công bằng. Đội chơi tốt hơn lại không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm tất cả nhưng mọi chuyện không đi theo ý muốn."

    Tiểu Lam | 10:58 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...