MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Báo Singapore chỉ rõ lý do HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt ĐT Quốc gia nước này

    17:56 Thứ bảy 02/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tờ The Straits Times của Singapore đã nêu bật lý do khiến đội tuyển Quốc gia nước này không chọn HLV Park Hang-seo.

    Những ngày qua truyền thông khu vực thay nhau đưa tin việc HLV Park Hang-seo có thể được Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) cân nhắc bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia nước này.

    Tương lai của HLV Takayuki Nishigaya đang bị lung lay dữ dội sau những thành tích không như ý thời gian qua, đặc biệt là thất bại 1-3 trước Thái Lan trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 21/11 vừa mới đây.

    Tờ The Straits Times cho biết ban đầu HLV Park Hang-seo là một trong các ứng viên được cân nhắc nhưng sau khi xem xét, FAS đã loại hồ sơ của nhà cầm quân người Hàn Quốc vì lý do tài chính.

    Báo Singapore chỉ rõ lý do HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt ĐT Quốc gia nước này - Bóng Đá

     Singapore khó đáp ứng được mức lương của HLV Park Hang-seo.

    "Nhưng do những hạn chế về tài chính, FAS khó lòng đáp ứng được mức lương của ông ấy, gần 50.000 USD mỗi tháng khi còn làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam," The Straits Times cho biết.

    Theo tờ báo Singapore thì người đang dẫn đầu là Tsutomu Ogura, trợ lý huấn luyện viên tại Tokyo Verdy 1969, đội bóng đang đứng thứ ba tại J2 League. Vị trợ lý HLV người Nhật Bản này có ưu thế về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, điều mà HLV đương nhiệm Takayuki Nishigaya tỏ ra kém cỏi. 

    FAS cho rằng Nishigaya không thể truyền tải ý tưởng và chiến thuật của mình do khả năng hạn chế về ngôn ngữ và việc tìm kiếm những HLV có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trở thành ưu tiên.

    Ngoài Tsutomu Ogura, HLV Kazuaki Yoshinaga, người đang dẫn dắt Albirex Niigata Singapore và vừa giành được danh hiệu HLV của năm thứ tư tại Giải Ngoại hạng Singapore (Singapore Premier League), kỷ lục của giải đấu cũng được liên hệ. Nhà cầm quân 55 tuổi người Nhật Bản cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc.

    FAS cũng được cho đang liên hệ với Alex Weaver, HLV người Anh từng dẫn dắt Warriors FC vô địch Singapore Premier League năm 2014 và hiện đang đảm nhận công việc huấn luyện tại Thụy Sĩ cho CLB Lausanne-Sport.

    Cựu tiền vệ của Manchester United và Liverpool, Paul Ince cũng từng được liên kết với chiếc ghế nóng của Singapore nhưng các cuộc thảo luận giữa cựu HLV Blackburn Rovers và FAS không đem lại kết quả.

    Nam Thành | 17:26 02/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...