MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Báo Pháp nói gì về cú volley của Quang Hải ở trận hòa Dijon?

    17:39 Chủ nhật 07/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Trang Sudouest (Pháp) đã có những nhận định về màn trình diễn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau trận hòa Dijon.

    Rạng sáng nay (07/08, giờ Việt Nam), Nguyễn Quang Hải đã ra sân đá chính trong thành phần của Pau FC trận gặp Dijon tại vòng 2 Ligue 2. Tiền vệ người Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và để lại một vài dấu ấn trước khi bị thay ra ở phút thứ 68 của trận đấu. Tỷ số chung cuộc là 0-0 và trang  Sudouest của Pháp đã có những nhận định như sau:

    "Ở trận đầu tiên thi đấu trước sự chứng kiến của khán giả nhà, tiền vệ Quang Hải được kỳ vọng nhiều. Những chiếc áo mang số 19 của anh xuất hiện khắp khán đài. Nhưng khi trận cầu khép lại, cầu thủ ấn tượng nhất của Pau FC không phải cầu thủ người Việt Nam.

    Báo Pháp nói gì về Quang Hải sau trận hòa Dijon? - Bóng Đá

    Quang Hải tung người volley trong trận gặp Dijon.

    Bộ tứ tấn công của Pau FC đều là những tân binh và vẫn đang tìm cách hòa nhập hiệu quả cùng nhau. Trong đó, Quang Hải có pha dứt điểm thiếu chính xác nhưng cũng cho thấy được nỗ lực để tạo sóng gió cho hàng thủ Dijon. Pha tung người volley ở phút 12 của cầu thủ này khiến khán giả bất ngờ.

    Pau FC đã thể hiện được bộ mặt tích cực trong khâu phòng ngự nhưng trên hàng công họ vẫn thiếu sáng tạo. Họ có nhiều đường chuyền quá tầm khiến những tình huống lên bóng mất đi sự nguy hiểm."

    Với điểm số đầu tiên sau 2 vòng đấu, Pau FC vẫn đang đứng ở nhóm cuối bảng. Họ sẽ có trận đấu tại vòng 3 gặp đối thủ Le Harve vào ngày 14/08 tới.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 17:09 07/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...