MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Báo Pháp: Nguyễn Công Phượng mở ra kỷ nguyên Đông Nam Á tại K-League

    11:50 Thứ sáu 19/04/2019

    BongDa.com.vn Tạp chí Lucarne Opposee (Pháp) đã có những nhận định ngắn gọn xung quanh việc K-League mở thêm cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á sau hiệu ứng của Công Phượng tại Incheon.

    Sau khi đầu quân cho Incheon United từ đầu mùa giải 2019, Nguyễn Công Phượng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoà nhập cũng như thể hiện được giá trị của mình trước những cầu thủ có chuyên môn của CLB. Và những nỗ lực ấy đã mang về kết quả khi anh được xếp đá chính 3/4 trận đấu vừa qua tại Incheon.

    Báo Pháp: Nguyễn Công Phượng mở ra kỷ nguyên Đông Nam Á tại K-League? (Lucarne Opposee) - Bóng Đá

     K-League quyết định mở cửa cho các cầu thủ Đông Nam Á sau hiệu ứng của Công Phượng tại Incheon.

    Ngoài sự đóng góp về chuyên môn, cựu tiền đạo của HAGL còn mang đến cho đội bóng của mình hàng nghìn fan hâm mộ từ quê nhà Việt Nam cũng như những người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Trước hiệu ứng rất tốt này, BTC K-League đã quyết định mở thêm 1 suất cầu thủ ngoại cho các cầu thủ Đông Nam Á vào mùa giải 2020, có nghĩa các CLB sẽ được đăng ký 3+1+1 cầu thủ ngoại (3 cầu thủ ngoài châu Á, 1 châu Á và 1 Đông Nam Á).

    Sự kiện này đã thu sút sự quan tâm của bóng giới trong và ngoài xứ sở Kim Chi, trong bài nhận định ngắn, cây bút Baptiste Mourigal của tạp chí Lucarne Opposee (Pháp) viết: "K-League đã đưa ra thông báo chính thức về việc mở cửa cho các cầu thủ Đông Nam Á, điều này thật thú vị. Các cầu thủ của các nước như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, ... sẽ có cơ hội đến Hàn Quốc thi đấu.

    Rõ ràng K-League đang muốn cạnh tranh với J-League (Nhật Bản) để trở thành giải đấu hấp dẫn nhất châu Á. Nguyên nhân dẫn đến quyết định kể trên của K-League chính là sự hiện diện của Xuân Trường và Công Phượng tại Incheon. Cụ thể là Công Phượng khi tiền đạo này đang tạo ra hiệu ứng tốt ở Việt Nam. Sẽ không quá lời khi nhận định anh ấy mở ra kỷ nguyên Đông Nam Á tại K-League. Nhưng liệu có thành công hay không thì vẫn cần thời gian để kiểm định."

    Đăng Huy | 11:45 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...