MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Báo Pháp đổi thái độ với Messi

    15:28 Thứ ba 20/09/2022 | 2

    Tờ L'Equipe của Pháp ca ngợi Lionel Messi sau màn trình diễn ấn tượng của siêu sao người Argentina ở đầu mùa giải 2022/23.

    Mùa 2021/22, L'Equipe không ít lần công kích Messi và chấm điểm thấp mỗi khi siêu sao người Argentina thi đấu kém. Trong trận thắng 1-0 của PSG trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Messi bị L'Equipechấm 3 điểm, thấp nhất bên phía đại diện thủ đô Paris. Cựu sao Barca tung ra 8 cú sút trong cả trận nhưng không thể có bàn thắng.

    Tuy nhiên, L'Equipe đổi thái độ với Messi ở đầu mùa giải 2022/23 khi siêu sao người Argentina thi đấu chói sáng. Hôm 19/9, siêu sao 35 tuổi ghi bàn duy nhất giúp PSG đánh bại Lyon với tỷ số 1-0 ở vòng 8 Ligue 1. L'Equipe chấm Messi 8 điểm sau trận đấu với Lyon.

    Trang này cũng bình luận: "50 phút thi đấu đầu tiên của Messi là màn biểu diễn kỹ thuật. Anh ấy ghi bàn sớm, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm. Tất cả đường bóng đều qua chân Messi, nhờ đó những pha lên bóng của PSG thêm phần hiệu quả. Cú sút phạt của Messi, dù bị thủ môn Anthony Lopes cản phá, vẫn là một tuyệt tác".

    Báo Pháp đổi thái độ với Messi - Bóng Đá

     L'Equipe khen ngợi Messi nhiều hơn ở mùa 2022/23.

    Sau 10 trận đấu cho PSG kể từ đầu mùa trên mọi mặt trận, Leo ghi được 5 bàn và có 8 kiến tạo. Tại Ligue 1 2022/23, Messi có 4 pha lập công và 7 lần dọn cỗ sau 8 vòng đấu.

    Với bàn thắng vào lưới Lyon, siêu sao người Argentina cán mốc 672 bàn thắng trong sự nghiệp, theo Infogol. Đây là số pha lập công không tính trên chấm 11 m. Messi chỉ mất 980 trận để ghi được số bàn thắng kể trên. Trong khi đó, Ronaldo hiện sở hữu 671 bàn thắng (không tính các quả 11 m) sau 1.130 trận ra sân.

    Cựu danh thủ người Anh, Gary Lineker, tỏ ra kinh ngạc trước thống kê về số bàn thắng không tính penalty của Messi. "Với 672 bàn thắng không tính penalty, Messi vượt lên dẫn trước Ronaldo khi chơi ít hơn 150 trận. Con số này thật điên rồ", Lineker nói.

    Messi có phong độ cao trước thềm World Cup 2022, giải đấu khởi tranh vào giữa tháng 11. HLV trưởng Lionel Scaloni cùng các CĐV Argentina mong mỏi Messi sẽ tỏa sáng và giúp ĐTQG lên ngôi vô địch.

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 07:18 20/09/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...