MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Báo nước ngoài: U22 Việt Nam tung đòn trời giáng vào Campuchia

    23:52 Thứ năm 17/08/2017 | 1

    Chuyên trang bóng đá football5star phân tích U22 Việt Nam tiến rất gần đến cơ hội đi tiếp vào bán kết sau trận thắng 4-1 trước U22 Campuchia (17/8).

    Trong bài viết, trang football5star bị chinh phục bởi hiệu suất ghi bàn của U22 Việt Nam. Sau hai trận, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi 8 bàn và chỉ để thua 1 bàn. Những kết quả này rất ấn tượng, theo đó giúp U22 Việt Nam gặp nhiều lợi thế trên hành trình chinh phục HCV SEA Games.

    "Lận lưng hai chiến thắng giúp U22 Việt Nam tràn đầy tự tin trước khi bước vào cuộc chạm trán những đối thủ mạnh trong bảng là Indonesia và Thái Lan. Nếu có thể giành được những điểm số từ các cuộc đối đầu này, U22 Việt Nam chắc chắn vào bán kết," trang football5star dự đoán.

     - Bóng Đá

     Công Phượng, tác giả cú đúp vào lưới U22 Campuchia. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Ngoài ra, chuyên trang bóng đá này cũng dành lời ngợi khen cho Công Phượng, tác giả cú đúp nhấn chìm U22 Campuchia. Họ viết: "Công Phượng trở thành ngôi sao trong 90 phút U22 Việt Nam đè bẹp Campuchia. Tiền đạo này lập cú đúp, trong đó có siêu phẩm đá phạt. Tới nay, Phượng đã ghi 3 bàn tại SEA Games."

    Trong khi đó, trang Fox Sports Asia dùng những câu chữ mạnh mẽ hơn, họ giật tít "Việt Nam tung đòn trời giáng vào Campuchia ở SEA Games." Bên cạnh phần tường thuật, trang thể thao này cho rằng chiến thắng thuộc về U22 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhờ trình diễn thứ bóng đá hiện đại và lấn lướt hẳn đối thủ.

    Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng dành lời ngợi khen cho U22 Việt Nam. Trang AFC viết: "U22 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games."

    Hình ảnh Công Phượng cũng được đưa lên đầu bài viết, cho thấy tầm ảnh hưởng đậm nét mà cầu thủ này tạo ra. Trước đó, AFC cũng nhắc lại chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước Timor Leste ở trận ra quân.

    "U22 Việt Nam trội hơn về mọi mặt và cho thấy sự sắc bén nơi mặt trận tấn công. Chỉ trong hiệp 1, họ đã ghi 3 bàn vào lưới Timor Leste. Tuy nhiên, khi gặp U22 Campuchia, U22 Việt Nam phải chờ đến cuối hiệp 1 mới ghi được bàn thắng sau liên tiếp những đường chuyền dàn xếp tấn công giữa Xuân Trường, Văn Toàn và được kết thúc bởi Công Phượng," trang chủ AFC viết.

    Nguyên Trí | 21:26 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...