MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Báo Nhật nói sự thật về Công Phượng; Rõ tương lai của HLV Polking và ông Shin

    15:27 Thứ bảy 16/09/2023

    BongDa.com.vn Sau trường hợp của Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng có thể là cái tên tiếp theo sẽ trở lại V-League thi đấu trong thời gian tới.

    Báo Nhật nói sự thật về Công Phượng

    Mới đây, tờ Football Tribe phiên bản tiếng Nhật đã có bài viết chỉ ra những khó khăn mà tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang gặp phải trên đất Nhật Bản trong màu áo Yokohama FC. Tác giả viết: "Trong các trận đấu ở J-League 1, anh ấy hầu như không được sử dụng. Điều này khiến nhiều người lo ngại Công Phượng sẽ bị sa sút về mặt thể lực cũng như chuyên môn. Người ta nghi ngờ liệu không biết anh có thể cạnh tranh được vị trí với các tiền đạo trẻ khi quay trở lại Việt Nam hay không".

    Báo Nhật nói sự thật về Công Phượng; Rõ tương lai của HLV Polking và ông Shin - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng ghi bàn cho ĐT Việt Nam trước Palestine. Ảnh: Vietnamnet.

    Tờ Football Tribe cũng chỉ ra những bến đỗ mà Công Phượng nên lựa chọn để được ra sân nhiều hơn: "Nếu Công Phượng quyết định trở lại V-League, có một số sự lựa chọn cho anh ấy. Đó có thể là TP.HCM hoặc Nam Định, những CLB đang muốn gia tăng sức mạnh trên hàng tấn công. Đây cũng là thời điểm mà Công Phượng đứng giữa hai lựa chọn. Hoặc tiếp tục theo đuổi giấc mơ ở Nhật Bản hoặc trở về Việt Nam như trước đó”.

    Rõ tương lai của HLV Polking và ông Shin

    Trước nhiều đồn đoán về khả năng HLV Alexandre Polking cùng ông Shin Tae-yong chia tay 2 ĐTQG Thái Lan và Indonesia xuất hiện trong thời gian qua, mới đây, những quan chức của bóng đá 2 quốc gia này đã lên tiếng. Theo đó, Giám đốc các đội tuyển quốc gia Thái Lan - Nualphan Lamsan phủ nhận và cho rằng hợp đồng giữa Liên đoàn và HLV Polking vẫn đảm bảo đến hết tháng 02/2024, sau khi Asian Cup khép lại.

    Báo Nhật nói sự thật về Công Phượng; Rõ tương lai của HLV Polking và ông Shin - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking và ông Shin Tae-yong tiếp tục dẫn dắt ĐT Thái Lan và Indonesia.

    Với HLV Shin Tae-yong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) -  Erick Thohir xác nhận sẽ gia hạn hợp đồng cùng chiến lược gia người Hàn Quốc đến tháng 06/2024. Ông thầy 52 tuổi sẽ dẫn các đội tuyển Indonesia thi đấu Asian Cup (tháng 01 và 02/2024) và U23 châu Á (tháng 04 và 05/2024). Bên cạnh đó là các trận đấu vòng loại World Cup 2026.

    Tiến Linh ở lại Bình Dương

    Báo VTC News cho biết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Bình Dương thêm 3 năm, xóa tan những tin đồn sẽ ra đi trong suốt thời gian qua. Tiền đạo sinh năm 1997 không gia nhập CAHN như đồn đoán mà vẫn ở lại cống hiến cho đội bóng đất Thủ.

    Điều này cũng xuất phát từ việc Bình Dương đang có sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ trước mùa giải mới. Họ đã mang về những cái tên khá chất lượng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy hay ngoại binh Janclesio. Bên cạnh đó, đội bóng đất Thủ cũng thanh lý hợp đồng với tiền đạo Rimario Gordon. Điều này đảm bảo tham vọng cho Tiến Linh tỏa sáng và gặt hái thành tích cao ở mùa giải tới.

    Văn Toàn tiếc nuối khi rời Seoul E-Land FC

    Sau khi nói lời chia tay với Seoul E-Land FC để trở lại V-League thi đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có những chia sẻ đầy xúc động với các đồng đội tại CLB của Hàn Quốc. Anh nói: "Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ chia tay Seoul E-land để về Việt Nam thi đấu. Mình rất buồn và cảm thấy có lỗi khi về Việt Nam trong giai đoạn đội vẫn đang thi đấu, không thể đi cùng mọi người đến hết các mùa giải. Hy vọng mọi người sẽ hiểu cho mình. Mình biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình quãng thời gian ở đây. Cảm ơn HLV các trợ lý cùng đồng đội, mình đã cảm thấy thoải mái khi ở đây".

    "Mình khá tiếc khi chia tay sớm nhưng đành chấp nhận vì mình nghĩ cho tương lai của mình. Từ ngày đầu mình biết mọi người đã chào đón mình. Những trận đầu rất khó khăn và mình cùng toàn đội có chiến thắng đầu tiên, cùng nhau ăn mừng đó là những kỷ niệm đẹp với sự nghiệp bóng đá của mình".

    Báo Nhật nói sự thật về Công Phượng; Rõ tương lai của HLV Polking và ông Shin - Bóng Đá

    Văn Toàn tiếc nuối khi rời Seoul E-Land FC.

    "Mình hy vọng CLB sẽ luôn là nơi để các cầu thủ tới và đạt được nhiều danh hiệu hơn trong tương lai. Hy vọng CLB sẽ thành công hơn. Xin cảm ơn fan Seoul E-land đã ủng hộ mình nhiều. Lúc đầu mình khá lo sợ không biết mọi người tiếp đón như thế nào, mình có làm được gì hay không. Khi mình sang mình cảm thấy Seoul E-land rất thân quen. Mỗi lần ra sân được mọi người gọi tên mình rất hạnh phúc, đối với cuộc đời của mình, mình sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đó", Văn Toàn khép lại.

    Tuyển Olympic Việt Nam lên đường dự ASIAD 19

    Sáng ngày 16/09, toàn bộ các thành viên của tuyển Olympic Việt Nam đã khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) sang sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự ASIAD 19. Sau khi nhập cảnh, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn di chuyển bằng xe bus do Ban tổ chức bố trí thêm 180 km để đến Hàng Châu.

    Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị sau cùng trước khi bước vào các trận đấu tại Đại hội Thể thao châu Á. Đối thủ đầu tiên của Những chiến binh Sao Vàng sẽ là Mông Cổ. Màn đọ sức được diễn ra vào ngày 19/09 tới.

    Danh Nguyễn | 14:57 16/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...