MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Báo Nhật: Nhật Bản chưa đạt phong độ cao nhất thì đã gặp Việt Nam

    12:32 Thứ ba 22/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trang Japan Times của Nhật Bản đã có bài viết về thành tích lọt vào tứ kết của "Samurai xanh".

    Chạm trán tuyển Ả Rập Saudi tại vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 nhờ vào pha lập công duy nhất của trung vệ Tomiyasu Takehiro. Đáng chú ý, trong phần lớn thời gian trận đấu, đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime đã nhường thế chủ động cho đối thủ Tây Á và tập trung lui về phòng ngự. 

    Nhìn rộng hơn, trong cả 4 trận đấu của "Samurai xanh" ở sân chơi châu lục, họ đều giành chiến thắng chỉ với cách biệt 1 bàn và chưa thể hiện được sự lấn lướt tuyệt đối của mình. 

    Báo Nhật Bản:

    Tờ Japan Times bày tỏ sự lo ngại tuyển Nhật Bản chưa đạt phong độ cao nhất ở Asian Cup.  

    Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà, trang Japan Times viết: "Vượt qua Ả Rập Saudi, tuyển Nhật Bản, đội bóng 4 lần vô địch Châu Á sẽ tiến vào tứ kết và so tài với nhà vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam.

    Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, tuyển Nhật Bản vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất. Dù vậy, trận đấu với Ả Rập Saudi, hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi xuất sắc và khước từ mọi cơ hội tìm kiếm bàn thắng của đội bạn. Trước đó, ở vòng bảng, họ đã ghi đến 6 bàn sau 3 trận".  

    Phi Yến | 11:09 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...