MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Báo Nhật Bản: U23 Việt Nam rất mạnh, Hàn Quốc phải hết sức cẩn trọng!

    09:53 Thứ hai 30/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Kênh Japan's Football Channel (Nhật Bản) đã có những nhận định về khả năng giành vé dự Olympic Tokyo của U23 Hàn Quốc.

    Lá thăm may rủi đã đưa U23 Hàn Quốc rơi vào bảng tử thần của VCK châu Á 2020 cùng với Iran, Trung Quốc và Uzbekistan. Chính điều này khiến cho đội tuyển xứ sở Kim Chi phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành tấm vé đi tiếp vào Tứ kết.

    Nhận thức được những khó khăn đang chờ tại giải đấu trên đất Thái, tuyển thủ U23 Hàn Quốc Kim Jin-kyu chia sẻ: "Tại VCK châu Á 2020, U23 Hàn Quốc đối mặt với khó khăn rất lớn khi chạm trán với 3 đối thủ mạnh tại vòng bảng. Chúng tôi phải thật sự cẩn trọng và thi đấu tập trung.

    Báo Nhật Bản: U23 Việt Nam rất mạnh, Hàn Quốc khó đoạt vé dự Olympic - Bóng Đá

     Kim Jin-kyu chưa dám nghĩ đến việc đụng độ với U23 Việt Nam tại Tứ kết.

    Chúng tôi không được có suy nghĩ phải là tránh gặp đối thủ nào ở Tứ kết, kể cả đó là U23 Việt Nam. Trước khi nghĩ đến việc đối đầu với đoàn quân của HLV Park Hang-seo, chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ đối thủ ở vòng bảng, để giành chiến thắng trước đã."

    Trong khi đó, kênh Japan's Football Channel (Nhật Bản) cũng cảnh báo U23 Hàn Quốc về sức mạnh của U23 Việt Nam. Trang Sport Seoul của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của Japan's Football Channel: "Tại VCK U23 châu Á 2020, các đội tuyển sẽ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Chỉ có 3 đội bóng đứng đầu mới có được vinh dự này, tuy nhiên nếu Nhật Bản lọt vào đến Bán kết, đồng nghĩa với việc các đối thủ khác chỉ cần lọt vào vòng Bán kết là có vé mà không cần bận tâm đến trận tranh giải 3.

    U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng với Trung Quốc, Iran và Uzbekistan. Nếu vượt qua vòng bảng, nhánh đấu đang đợi họ là một trong các đối thủ tại bảng D. Đó sẽ là thử thách rất lớn cho đội tuyển xứ sở Kim chi. Vì chờ đợi họ rất có thể sẽ là U23 Việt Nam, UAE hay Triều Tiên, những đối thủ rất đáng gờm, khó bị khuất phục.

    Báo Nhật Bản: U23 Việt Nam rất mạnh, Hàn Quốc khó đoạt vé dự Olympic - Bóng Đá

     U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ đụng độ U23 Việt Nam ở Tứ kết.

    Hơn nữa, ai cũng biết tính chất của vòng loại Olympic (chỉ lấy 3 suất) còn nhọc nhằn hơn vòng loại World Cup nhiều, nơi có đến 4,5 suất cho châu Á."

    Còn với cá nhân HLV Kim Hak-bum, ông lại rất tự tin trong trường hợp phái gặp U23 Việt Nam tại Tứ kết: "Chẳng có gì to tát nếu đụng độ Việt Nam. Chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ để giành vé dự Olympic."

    Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Hàn Quốc từng đánh bại U23 Việt Nam tại vòng bảng với tỷ số 2-1. Nhưng sau đó họ đã dừng chân tại Bán kết sau khi thất bại 1-4 trước U23 Uzbekistan và sau đó thua 0-1 ở trận tranh giải 3 với U23 Qatar.

    Đăng Huy | 09:23 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...