MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Mỹ gợi nhớ trận thắng Thái Lan 13-0 khi nói về tuyển nữ Việt Nam

    21:29 Chủ nhật 23/10/2022 | 1

    Truyền thông Mỹ đánh giá Hà Lan là đối thủ lớn nhất ở bảng E VCK World Cup nữ 2023 và tin đội nhà có con đường thuận lợi để vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất ở bảng E VCK World Cup nữ 2023. Ảnh: Hoàng Hà.

    “Tuyển nữ Mỹ sẽ chơi trận đầu bảng E với Việt Nam, đội mà họ chưa từng đối đầu, sau đó là Hà Lan và đội thắng trận play-offs. Miễn là đội tuyển toàn thắng, họ sẽ không phải gặp nhà vô địch châu Âu (Anh), huy chương vàng Olympic (Canada), Đức hay Pháp cho tới chung kết”, trang USA Today viết.

    Tờ Equalizer Soccer cũng có đoạn nhận định về các đối thủ của nhà vô địch thế giới tại bảng E VCK World Cup nữ 2023.

    “Tuyển nữ Mỹ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup với Việt Nam, đội mới lần đầu tiên tham dự giải. Đây là cuộc đối đầu không cân sức, gợi nhớ đến trận Mỹ - Thái Lan ở World Cup 2019, nơi tuyển Mỹ thắng tới 13-0. Gạt chất lượng đối thủ sang một bên, tuyển Mỹ đã rũ bỏ mọi sự lo lắng và xây dựng nền tảng vững chắc để từ đó tiến tới ngôi vô địch”, Equalizer Soccer viết.

    “Đây chắc chắn là bảng đấu khó so với một đội xếp thứ 34 thế giới. Ngay cả khi đối đầu với những đội thắng loạt play-off (Cameroon, Bồ Đào Nha hoặc Thái Lan), Việt Nam sẽ có một ngọn núi cao để leo lên. Ngay cả Hà Lan trong giai đoạn chuyển đổi này cũng sẽ phải sợ hãi trước Cameroon hoặc Bồ Đào Nha nếu một trong hai đội này giành vé dự VCK”, tờ ESPN có đoạn.

    HLV trưởng tuyển nữ Mỹ Vlatko Andonovski thể hiện sự ấn tượng với hành trình giành vé dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam. Ông nói: “Việt Nam là đội mà chúng tôi chưa từng gặp. Tuy nhiên tôi biết họ đã đến World Cup sau một hành trình vòng loại đầy thử thách và rất ấn tượng ở châu Á. Họ sẽ rất sung sức và hưng phấn để chơi trận đầu tiên tại World Cup”.

    Tiền vệ tuyển Mỹ Lindsey Horan chia sẻ: "Việc đối đầu với tuyển nữ Việt Nam sẽ thật thú vị. Trận mở màn sẽ mang đến nhiều cơ hội thuận lợi để chúng tôi có thể giành kết quả tốt, tạo cơ sở đi tiếp vào vòng sau”.

    Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ ngày 22/7. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thắng ở trận play-off nhánh 1 vào ngày 27/7 và Hà Lan vào ngày 1/8.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:30 23/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...