MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Báo Malaysia: U23 Việt Nam ở trình độ khác, Nhâm Mạnh Dũng là điểm nhấn

    13:28 Thứ năm 09/06/2022 | 1

    Báo chí Malaysia thừa nhận U23 nước này ở khoảng cách rất xa U23 Việt Nam sau trận thua 0-2 tối 8/6, qua đó chia tay U23 châu Á mà không có điểm nào.

    "U23 Malaysia lại thua, kết thúc U23 châu Á với hai bàn tay trắng", tờ Vocket FC viết sau lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2022.

    "Các cầu thủ trẻ Malaysia ra về tay trắng sau trận thua Việt Nam 0-2 ở lượt cuối cùng vòng bảng U23 châu Á, diễn ra trên sân Lokomotiv, Tashkent.

    Kết quả là U23 Malaysia kết thúc giải đấu này mà không biết đến thắng và chỉ ghi được một bàn vào lưới U23 Hàn Quốc, trong khi nhận đến 9 bàn thua.

    Một thống kê cần được nhiều người xem xét nghiêm túc, mặc dù không có mục tiêu nào được đặt ra đối với đội ngũ của HLV Brad Maloney".

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam áp đảo U23 Malaysia.

    Vocket FC thừa nhận U23 Malaysia ở phía sau một khoảng cách khá xa so với U23 Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng của Nhâm Mạnh Dũng.

    "Đúng như dự đoán, đội hình trẻ Malaysia gặp khó khăn trong việc bắt kịp với lối chơi có cấu trúc vượt trội của U23 Việt Nam.

    Ngoài ra, Nhâm Mạnh Dũng rõ ràng là một vấn đề của 'Hổ vàng' với những phẩm chất tuyệt vời của cầu thủ 22 tuổi.

    Mạnh Dũng đã chứng tỏ khả năng của mình bằng bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam, với đánh đầu cận thành sau quả tạt ấn tượng của Nguyễn Thanh Nhân.

    Trong thời gian bù giờ của hiệp một, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi VAR cho thấy bóng chạm tay của Hairiey Hakim Mamat. Hơn nữa, Hairiey còn bị phạt thẻ đỏ.

    Quả phạt đền của Bùi Hoàng Việt Anh bị thủ môn Firdaus cản phá, nhưng đội trưởng U23 Việt Nam kịp thực hiện cú đá bồi để ghi bàn thứ hai.

    U23 Malaysia duy trì kỷ luật để không thủng lưới thêm trong hiệp hai. U23 Việt Nam cùng U23 Hàn Quốc là những đội giành vé vào tứ kết".

     - Bóng Đá

     Nhâm Mạnh Dũng thi đấu đẳng cấp.

    Tờ Metro cũng thừa nhận sự thật U23 Malaysia thua xa U23 Việt Nam.

    "Mong muốn ra về với ít nhất một điểm của U23 Malaysia đã không thành hiện thực để thua 0-2 trước U23 Việt Nam, trong lượt trận cuối bảng C U23 châu Á 2022.

    Trận đấu chứng kiến đội bóng của Brad Maloney không thể hiện được sự kiên cường như tuyên bố trước đó, để có được một kết quả khả quan và phải chấp nhận trắng tay rời giải đấu.

    Thực tế, hiệp một chứng kiến đội hình U23 Việt Nam áp đảo khi thường xuyên thực hiện những pha tấn công nguy hiểm. Nỗ lực đó được đền đáp khi Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu mở tỷ số ở phút 28.

    U23 Malaysia tiếp tục chịu bất lợi khi Hairiey Hakim bị thẻ đỏ trong thời gian bù giờ hiệp một khi để bóng chạm tay. Trọng tài thổi phạt đền và Bùi Hoàng Việt Anh cần đến cú đá bồi để ghi bàn thứ hai của trận đấu.

    Với lối đá nhạt nhòa, HLV Maloney đã thực hiện ba sự thay đổi người để nỗ lực rút ngắn khoảng cách, nhưng vô ích khi không có cơ hội rõ rệt nào. Tỷ số 2-0 giữ nguyên đến hết trận, đưa U23 Việt Nam vào tứ kết cùng U23 Hàn Quốc - đội thắng U23 Thái Lan 1-0".

    KN | 07:30 09/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...