MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Báo Malaysia: ĐT Việt Nam bất lợi nhất khi VL World Cup tạm hoãn

    07:33 Thứ hai 17/08/2020

    BongDa.com.vn Truyền thông Malaysia đánh giá việc vòng loại World Cup 2022 dời sang năm 2021 sẽ mang nhiều bất lợi cho ĐT Việt Nam.

    Ngày 12/8 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thống nhất dời lịch thi đấu của các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021 vì diễn biến phức tạp của COVID-19. Điều đó có nghĩa rằng, từ nay đến hết năm 2020, các ĐTQG thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ không phải thi đấu bất kỳ trận đấu quốc tế chính thức nào (AFF Cup cũng đã được dời sang tháng 4/2021).

    Truyền thông Malaysia: ĐT Việt Nam bất lợi nhiều nhất khi VL World Cup tạm hoãn - Bóng Đá

    Các đội tuyển thuộc Đông Nam Á không còn trận đấu chính thức nào ở nửa cuối năm 2020.

    Trước tình hình, người Malaysia thở phào nhẹ nhõm và bày tỏ sự hoan hỉ. Trang báo uy tín New Straits Times viết: "HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đã có thể thở phào khi vòng loại World Cup 2022 tạm hoãn và dời sang năm 2021. Giải VĐQG Malaysia đã không thể thi đấu từ 16/3, và phải tới 26/8 mới có thể quay trở lại. Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu của FIFA, ĐT Malaysia chỉ có khoảng 7-10 ngày để tập trung trước khi đối đầu với UAE và Việt Nam. Giờ đây, ông Tan Cheng Hoe có thể thoải mái chờ đợi M-League kết thúc trước khi triệu tập những gương mặt tốt nhất lên tuyển."

    Hiện tại, Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng G với 9 điểm sau 5 trận đã đấu. Họ xếp sau ĐT Việt Nam vì kém hơn 2 điểm. Ở 3 vòng đấu cuối, Hổ Malay sẽ lần lượt đụng độ UAE, Việt Nam và Thái Lan.

    Trong khi đó, trang báo Vocketfc chuyển hướng sang phân tích về đối thủ số 1 của Hổ Malay tại các trận đấu vòng loại tiếp theo - ĐT Việt Nam: "Rồng vàng là đội gặp bất lợi lớn từ việc dời vòng loại World Cup 2022. Họ đánh mất lợi thế khi các đối thủ có thêm thời gian chuẩn bị và sẽ trở nên mạnh hơn. Cán cân ở bảng G chắc chắn ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt với ĐT Việt Nam. 

    Truyền thông Malaysia: ĐT Việt Nam bất lợi nhiều nhất khi VL World Cup tạm hoãn - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo phải thay đổi kế hoạch tập trung ĐT Việt Nam vì lịch thi đấu thay đổi.

    ĐT UAE, Indonesia là hai trong ba đối thủ của Việt Nam hưởng lợi từ việc hoãn các trận đấu. Bởi vì, các tân HLV của họ, Jorge Luis Pinto và Shin Tae Yong, có thời gian nghiên cứu và triển khai chiến thuật phù hợp.

    Ngoài ra, UAE và Malaysia có thời gian giúp các cầu thủ nhập tịch cải thiện thể lực, cũng như hòa nhập để thách thức ngôi đầu bảng của ĐT Việt Nam."

    Ở 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt đụng độ Malaysia, Indonesia và UAE.

    Đăng Huy | 07:03 17/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...