MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Malaysia đọc vị ra vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam

    18:42 Chủ nhật 06/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang New Straits Times (Malaysia) đã chỉ ra vấn đề lớn của ĐT Việt Nam trước trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    ĐT Malaysia vừa có một bước chạy đà khá hoàn hảo trước trận đấu với ĐT Việt Nam sau trận giao hữu với Sri Lanka. Ở đó, Hổ Malay đã nhấn chìm đối phương với tỷ số 6-0 tại Bukit Jalil. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà gồm có: Syafiq Ahmad (3 bàn), Shahrul Saad, Norshahrul Idlan Talaha, Akhyar Rashid.

    Báo Malaysia đọc vị ra vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Malaysia vừa có chiến thắng đậm trước Sri Lanka.

    Sau chiến thắng đậm đà, HLV Tan Cheng Hoe rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà trong chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam: "Đây là một kết quả rất tốt. Các cầu thủ ĐT Malaysia đã tập trung và thể hiện sự quyết tâm trong suốt trận đấu.

    Tôi tin các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần và lối chơi này khi chúng tôi đối đầu với ĐT Việt Nam. Tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ cho chuyến đi đến Hà Nội. Tôi sẽ phải xem xét kỹ càng tình trạng thể lực của từng cầu thủ trước khi hoàn tất danh sách."

    Báo Malaysia đọc vị ra vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

      HLV Tan Cheng Hoe tự tin trước trận đấu với ĐT Vệt Nam.

    Phân tích về cuộc đối đầu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sắp tới, tác giả Farah Azharie của trang New Straits Times (Malaysia) mạnh dạn chỉ ra vấn đề lớn nhất của đoàn quân HLV Park Hang-seo: "Có lẽ HLV Park Hang-seo đang lo lắng về hàng công của ĐT Việt Nam.

    Tính từ đầu năm 2019 cả 2 đội đều đã thi đấu 8 trận. Trong khi ĐT Việt Nam chỉ ghi được 7 bàn thắng, thì Hổ Malay đã 20 lần xuyên thủng mành lưới của đối thủ. Những cầu thủ như Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh có thể sẽ là mối đe dọa lớn với hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam."

    Báo Malaysia đọc vị ra vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hàng công ĐT Malaysia nhả đạn đều đặn trong các trận đấu kể từ đầu năm 2019.

    Tuy nhiên ở cuối bài viết, Farah Azharie lại chỉ ra một yếu tố khiến ĐT Malaysia không được quá tự tin: "Tuy nhiên, việc hàng công có hiệu suất ghi bàn cao hơn cũng chưa thể chắc chắn đem lại điểm số cho ĐT Malaysia.

    Với những chấn thương của các cầu thủ trụ cột thì rất khó để mong đợi một kết quả có lợi của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Trong khi đó lịch sử đối đầu cũng chứng minh, ĐT Malaysia thi đấu rất kém mỗi khi phải hành quân tới Hà Nội. Đội tuyển chúng ta chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 8 lần đối đầu với ĐT Việt Nam tại đây kể từ năm 1991."

    Trận đấu giữa chủ nhà ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10 tới đây.

    Đăng Huy | 16:18 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...