MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Bạo loạn tại Pháp sau chiến thắng lịch sử của Morocco

    09:10 Chủ nhật 11/12/2022 | 1

    Cảnh sát đã bắt giữ 36 người hâm mộ Morocco quá khích khi ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup hôm 10/12.

     - Bóng Đá

     Cảnh sát Paris trấn áp đám đông.

    Không khí vui vẻ từ những cổ động viên tham dự lễ ăn mừng tuyển Morocco giành quyền vào bán kết World Cup trên đại lộ Champs-Elysees đã kết thúc bằng căng thẳng. Lefigaro cho biết khoảng 20.000 người hâm mộ tụ tập trên con đường nổi tiếng ở Paris (Pháp) ăn mừng. Pháp là nơi có cộng đồng người Morocco lớn sinh sống. Nhiều người trong số họ đã ra đường sau chiến thắng lịch sử của đại diện châu Phi.

    Tuy nhiên, những hành động quá khích của họ đã phải đối mặt với sự đàn áp từ cảnh sát. Nhiều người ăn mừng khiến lực lượng chức năng phải can thiệp để giải tán đám đông.

    Các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng hơi cay, thậm chí tấn công và bắt giữ những người hâm mộ trên đại lộ Champs-Elysees. Đoạn video lan truyền cho thấy một nhóm cảnh sát dùng chân và dùi cui tấn công một người hâm mộ đang nằm trên đường.

    Một số cổ động viên quá khích đã ném các đồ vật, thậm chí là pháo hoa về phía cảnh sát. Ít nhất 36 người đã bị bắt giữ. "Tình hình thay đổi chóng mặt. Thay vì ăn mừng chiến thắng của tuyển Morocco, giờ đây có những nhóm thanh niên muốn gây chiến, không chỉ với các lực lượng chức năng mà còn với các cửa hàng mặt tiền", Luc Lenoir cho biết.

    1.220 cảnh sát được huy động đến đại lộ Champs-Elysees để làm nhiệm vụ từ 16h (giờ địa phương) sau khi chứng kiến cảnh tượng người hâm mộ Morocco ăn mừng quá khích ở Brussels (Bỉ) hồi đầu tháng. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn vẫn diễn ra trên đại lộ nổi tiếng của Pháp.

    Người hâm mộ Morocco ăn mừng sau khi đội giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết World Cup. Youssef En Nesyri ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 42.

    An ninh tại Pháp sẽ trở nên đáng lo ngại hơn trong những ngày tới khi Morocco chạm trán Pháp để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2022.

    Duy Minh | 08:05 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...