MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Báo Indonesia dự đoán kịch bản đá luân lưu ở trận bán kết lượt về

    13:51 Thứ hai 09/01/2023

    Báo chí xứ vạn đảo bày tỏ sự lo lắng trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

    “Tuyển Indonesia cần cảnh giác, tuyển Việt Nam có thành tích đá luân lưu rất tốt dưới thời HLV Park Hang-seo”, trang Superball của Indonesia viết trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Tờ báo này nghĩ tới kịch bản các học trò của HLV Shin Tae-yong phân thắng bại với tuyển Việt Nam ở loạt đá luân lưu.

    “Nếu tỷ số 0-0 giữ nguyên (sau 120 phút – PV) thì hai đội phải đá luân lưu để xác định ai sẽ vào chung kết. Nếu điều này xảy ra, tuyển Indonesia phải cẩn thận do tuyển Việt Nam đá 11 m rất tốt dưới thời HLV Park. Trong 5 năm qua, đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng 3 trong 4 loạt 'đấu súng'”, Superball viết.

    CNN Indonesia cho biết các cầu thủ Indonesia tập đá luân lưu trước trận đấu và cho rằng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẵn sàng cho kịch bản bước vào loạt đá 11 m. Trong khi đó, tờ Bola đăng tải bài viết với dòng tít: “Đại chiến ở Mỹ Đình”. Trang báo của Indonesia dự đoán về trận đấu kịch tính ở lượt về bán kết AFF Cup 2022. Đây có thể sẽ là trận đấu chia tay của HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam, theo nhận định của tờ Bola.

    Do luật bàn thắng sân khách được áp dụng nên đội bóng của HLV Shin Tae-yong chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận đấu tới là giành vé vào chung kết AFF Cup 2022.

    Oke Bola gửi lời cảnh báo cho tuyển Indonesia với dòng tiêu đề: “Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công từ đầu, Jordi Amat và đồng đội phải cẩn thận”. Tờ này dự đoán tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công phủ đầu để ghi bàn sau trận hòa 0-0 trên sân Bung Karno, bởi vậy các hậu vệ của tuyển Indonesia cần phải đề cao cảnh giác.

    Trong khi đó, Tempo điểm danh 3 gương mặt đáng chú ý của tuyển Việt Nam mà các học trò của HLV Shin Tae-yong phải cảnh giác, đó là Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Quyết. Trong đó, tờ này nhấn mạnh về Hoàng Đức: “Tiền vệ Hoàng Đức của tuyển Việt Nam xứng đáng được các cầu thủ Indonesia chú ý. Ở AFF Cup 2022, Hoàng Đức ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo”.

    Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 hôm nay.

    Nguyễn Sơn | 12:17 09/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...