MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam; CĐV phát rồ vì Timor-Leste

    17:04 Thứ sáu 05/05/2023

    BongDa.com.vn Báo chí Indonesia lấy thành tích ghi bàn của Malaysia để so sánh và tạo sức ép với đoàn quân HLV Philippe Troussier.

    CĐV phát rồ vì Timor-Leste

    Ở lượt trận thứ 3 bảng A tại SEA Games 32, U22 Timor Leste đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U22 Philippines với tỷ số 3-0. Chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân HLV Park Soon-tae nhiều CĐV đã thể hiện sự ngưỡng mộ. Một bình luận cho hay: "Timor Leste nay đá phiêu quá, xem cứ như đội châu Âu".

    Báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam; CĐV phát rồ vì Timor-Leste - Bóng Đá

    U22 Timor Leste gây sốt với chiến thắng trước U22 Philippines.

    Một ý kiến khác tấm tắc khen ngợi: “Tuy người nhỏ con nhưng Timor Leste có lối đá rất đẹp mắt, thoát pressing cực nhanh, chạy chỗ hợp lý, dứt điểm tinh tế như một CLB châu Âu”. Hay:  "U22 Timor Leste đá như Barcelona, kỹ thuật và phối hợp rất có nét. Nếu chân sút tốt có lẽ họ phải thắng 6 bàn mới đúng". Hoặc: "U22 Timor Leste đá như Man City, thoát pressing tốt nhưng điểm yếu của họ thì vẫn là những pha chuyền bóng quyết định cuối cùng".

    Báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam

    Tờ Pontinak (Indonesia) so sánh thành tích ghi bàn của "Hổ Malay" và U22 Việt Nam với bài viết: "Malaysia chỉ cần 1 trận để san bằng kỷ lục của Việt Nam, xem bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 2023".

    Báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam; CĐV phát rồ vì Timor-Leste - Bóng Đá

    Báo Indonesia làm nóng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

    Tác giả nhận định: "Malaysia chỉ mất 1 trận để ghi 5 bàn thắng, bằng 2 trận của Việt Nam tại vòng đấu bảng. Họ cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất trong một trận tại SEA Games năm nay. Những gì Việt Nam làm được ở 2 trận thì Malaysia chỉ cần 1, đó là chi tiết cho thấy sự đáng sợ của Bầy Hổ".

    HLV Timor-Leste thần tượng thầy Park

    Chia sẻ sau chiến thắng bất ngờ trước U22 Philippines, HLV Park Soon-tae bất ngờ nhắc đến thầy Park: “Tôi đến Đông Nam Á sau ông Park Hang-seo nên phần nào trong tôi cũng muốn gặt hái thành công như ông ấy. Tôi muốn giúp bóng đá Timor Leste phát triển, các đội tuyển của họ tiến bộ hơn. Ngày hôm nay, chúng tôi đã giành được một chiến thắng tuyệt vời. Tôi luôn coi ông Park như nguồn cảm hứng”.

    Nói về trận đấu cuối cùng gặp Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “U22 Indonesia là đội mạnh nhất bảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu quả cảm ở trận cuối. Nếu có thể giành kết quả tốt, đó sẽ là trận để đời của U22 Timor Leste, tất nhiên cũng tùy vào kết quả trận còn lại của chủ nhà Campuchia”.

    U22 Việt Nam liên tiếp hủy tập

    Sau chiến thắng thứ hai tại SEA Games 32 trước U22 Singapore, HLV Philippe Troussier đã có quyết định bất ngờ khi cho các cầu thủ U22 Việt Nam nghỉ tập luyện trong 2 buổi liên tiếp. Thay vào đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội chỉ ở lại khách sạn để tập luyện trong phòng gym và thả lỏng tại bể bơi.

    Báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam; CĐV phát rồ vì Timor-Leste - Bóng Đá

    U22 Việt Nam liên tiếp được nghỉ tập sau trận thắng U22 Singapore.

    Một thành viên trong BHL U22 Việt Nam cho biết: “Ngày 08/05, đội mới thi đấu với U22 Malaysia nên HLV Troussier muốn các cầu thủ có sự phục hồi tốt nhất. Toàn đội sẽ tiếp tục ở lại khách sạn để hồi phục”.

    ĐT U20 nữ Việt Nam hội quân

    Vừa qua, ĐT U20 nữ Việt Nam đã chính thức hội quân với 30 cầu thủ để chuẩn bị cho VL thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024. Chia sẻ với báo giới, HLV Akira Ijiri cho biết: “Ở đợt tập trung này, tôi đã gọi một số gương mặt mới, chính vì vậy toàn đội cần bổ sung thêm chiến thuật. Tuy nhiên bổ sung chính vẫn là kỹ năng cá nhân của các cầu thủ. U20 nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng chuyền bóng, đỡ bóng, dẫn bóng và các kỹ năng cơ bản cho tương lai cầu thủ trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm tới”.

    HLV của ĐT U20 nữ Việt Nam cũng chia sẻ mục tiêu của Những chiến binh Sao Vàng ở giải đấu tới: “Các đối thủ tại bảng đấu lần này của U20 Việt Nam đều là những đối thủ mạnh. Đến hiện tại, ĐT U20 nữ Australia là mạnh nhất, nhưng Iran và Lebanon những năm gần đây cũng rất mạnh. Đây sẽ là một vòng loại khá khó khăn. Tuy vậy, U20 nữ Việt Nam vẫn sẽ cố gắng tiến vào VCK”.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:34 05/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...