MỚI NHẤT :
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Báo Indonesia chất vấn cay đắng HLV Shin khi lại thua U23 Việt Nam

    17:35 Chủ nhật 27/08/2023

    Truyền thông Indonesia chất vấn đầy chua chát HLV Shin Tae-yong sau khi đội nhà thua U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á.

    “Lại thua!”, là 2 từ mà tờ Football Star nói về HLV Shin Tae-yong sau trận chung kết U23 Indonesia thua U23 Việt Nam trên chấm luân lưu ở chung kết U23 Đông Nam Á tối 26/8.

    Báo Indonesia chất vấn cay đắng HLV Shin khi lại thua U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Truyền thông Indonesia chất vấn HLV Shin Tae-yong, tại sao cứ gặp đội Việt Nam là ông... khớp?

    Việc mổ xẻ được họ bắt đầu: “HLV đến từ Hàn Quốc chỉ còn một bước nữa là có thể mang danh hiệu đầu tiên về cho bóng đá Indonesia. Nhưng thật đáng tiếc vận may một lần nữa không đứng về phía ông.

    U23 Indonesia thua U23 Việt Nam không phải trong giờ đấu chính thức hay hiệp phụ mà ở loạt đấu 11m. Quả là điều tồi tệ cho nhà cầm quân này”.

    Tờ này chỉ ra: “Đây không phải là lần đầu tiên HLV Shin gặp Việt Nam ở cấp độ U23. Trước khi để thua Những chiến binh sao vàng ở chung kết Đông Nam Á, Indonesia do ông dẫn dắt cũng thua trắng Việt Nam 0-3 ở vòng bảng SEA Games 32. Lúc còn dẫn dắt Hàn Quốc thì đội của ông cũng chỉ hòa Việt Nam vào năm 2015.

    Ở cấp độ ĐTQG, thành tích đối đầu của nhà cầm quân này với tuyển Việt Nam thậm chí còn tệ hơn. Ông chưa một lần thắng, tất thảy 4 lần gặp thì hòa 2, thua 2.

    Chiến thắng duy nhất của HLV Shin Tae-yong có được trước Việt Nam là ở cấp độ U20, tại vòng loại U23 Asian Cup khi Indonesia thắng 3-2 vào 2022.

    Báo Indonesia chất vấn cay đắng HLV Shin khi lại thua U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Người Indonesia dù tiếc và có phần cay đắng nhưng cũng thừa nhận sự vượt trội của U23 Việt Nam trong bối cảnh đội nhà của họ dự giải với những vấn đề gặp phải trong nội bộ như các đội không chịu nhả quân.

    Tổng cộng, ông Shin có 9 lần đối đầu với đội Việt Nam ở cả các lứa trẻ lẫn U23 và ĐTQG, chỉ 1 thắng, 4 hòa và 4 thua. Có phải cứ gặp Việt Nam là ông bị… dị ứng, HLV Shin Tae-yong?”.

    Trong khi đó, dù tiếc đội nhà không thể vô địch U23 Đông Nam Á, nhưng Bola Sport đánh giá, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành cúp là xứng đáng khi mà “U23 Indonesia thừa nhận sự vượt trội của đối thủ và dù cố gắng rất nhiều thì họ cũng chỉ cầm hòa 0-0 trong 120 phút”.

    Còn Suara thì nhận định, U23 Indonesia với lực lượng không phải mạnh nhất, lại chỉ có 16 cầu thủ nên thua Việt Nam cũng phải, không nên quá thất vọng vì đây chỉ là bóng đá trẻ.

    Lâm Hoàng | 15:06 27/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...