MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Báo Indonesia 'cà khịa' Việt Nam: 60 năm chưa từng lên ngôi vô địch!

    22:55 Thứ bảy 07/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam đang rất khao khát làm nên lịch sử ở kỳ SEA Games năm nay.

    2 đội bóng giành quyền chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 đã được xác định: U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Indonesia đã có một chiến thắng khá chật vật trước Myanmar mới đến được trận đấu cuối cùng, trong khi Việt Nam tạo ra thế trận 1 chiều trước Campuchia, giành vé sau khi hủy diệt đối thủ 4-0.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Hiển Vinh.

    Sau trận bán kết 2, trang TOPSKOR của Indonesia đã đăng bài bình luận về màn tái đấu của Việt Nam và Indo với tiêu đề "Giấc mơ huy chương vàng 28 năm của Indonesia còn mãnh liệt hơn đối với Việt Nam, 60 năm!". Bài viết khẳng định cả 2 đội tuyển chơi trận chung kết đều đang rất khao khát ngôi vô địch SEA Games, tuy nhiên tình hình của Indonesia không quá tệ, bởi họ đã vô địch 2 lần, vào các năm 1987 và 1991. HCV đầu tiên giành được ở Jakarta, lần thứ 2 ở chính Manila.

    "Còn Việt Nam? Trong suốt lịch sử SEA Games, họ đã vào chung kết các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009. Không may là Việt Nam chưa từng thắng trong trận chung kết. Họ luôn để thua trước Thái Lan và cũng có 1 lần thua Malaysia."

    "HLV Park Hang-seo phát biểu: 'Tôi biết người hâm mộ đã chờ đợi 60 năm để giành huy chương vàng tại SEA Games, giờ đây chỉ còn cách chúng tôi 1 trận chung kết'. Chúng ta hãy cùng chờ xem bên nào sẽ có thể chấm dứt cơn khát vàng, Việt Nam hay Indonesia."

    Hoài Thu | 22:30 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...