MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Báo Indo: Thua ĐT Việt Nam, lịch sử thay đổi và chúng ta chỉ là hạng xoàng

    19:30 Thứ tư 16/10/2019 | 11

    BongDa.com.vn Trang Indo Sport đã có một bài phân tích sâu sắc sau thất bại của Indonesia trước ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    ĐT Indonesia đã gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 sau khi nhận thất bại trước ĐT Việt Nam vào đêm qua (15/10). Thất bại 1-3 ngay tại Kapten I Wayan Dipta khiến do đội tuyển xứ vạn đảo nối dài chuỗi ngày ác mộng với 4 trận thua liên tiếp (trong đó có 3 thất bại trên sân nhà).

    Báo Indo: Thua ĐT Việt Nam, lịch sử thay đổi và chúng ta chỉ là hạng xoàng - Bóng Đá

     ĐT Indonesia thua Việt Nam 1-3 ngay trên sân nhà.

    Với màn trình diễn kém thuyết phục, ĐT Indonesia ngay lập tức nhận cơn mưa chỉ trích từ truyền thông trong nước và NHM. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng HLV Simon McMenemy đã phá huỷ đi tất cả những gì bóng đá Indonesia đã xây dựng nên trong thời gian vừa qua.

    Trang Indo Sport mới đây cũng có một bài phân tích rất chi tiết về thất bại của Tim Garuda với nhan đề "3 sự thật được phơi bày sau thất bại thảm hại trước ĐT Việt Nam". Tác giả Coro Mountana viết:

    "1. Lịch sử đảo lộn, chúng ta lần đầu thua ĐT Việt Nam trên sân nhà

    ĐT Indonesia đã đảo lộn lịch sử đối đầu với Việt Nam sau thất bại đáng quên vừa rồi. Trận thua 1-3 này là lần đầu tiên ĐT Indonesia bại trận trước Rồng Vàng trên sân nhà. Thật là hổ thẹn. Chưa kể, trước đó, Garuda còn thua Malaysia 2-3 tại lượt đấu đầu tiên. Đó cũng là thất bại trước gã hàng xóm khó chịu trên sân nhà sau hơn 15 năm. 

    Ngoài ra, đoàn quân của HLV Simon McMenemy cũng thua luôn Thái Lan, lần gần nhất Voi chiến thắng dược chúng ta trên sân nhà đã cách đây 11 năm (tại AFF Cup 2008).

    Báo Indo: Thua ĐT Việt Nam, lịch sử thay đổi và chúng ta chỉ là hạng xoàng - Bóng Đá

     Trang Indo Sport phân tích về 3 sự thật phơi bày sau thất bại của ĐT Indonesia.

    2. Chúng ta chỉ ngang hàng với Guam và Sri Lanka

    Chưa có điểm số nào và thua đến 11 bàn, phải nhìn nhận rằng Indonesia đang xuống cấp trầm trọng và chỉ ngang hàng với những đội tuyển hạng xoàng như Guam hay Sri Lanka (2 đội cũng thua trắng trong 4 trận vòng loại World Cup vừa qua).

    Hãy nhìn sang các đội tuyển khác trong khu vực. Campuchia và Singapore đã có 1 điểm sau 4 vòng. Có lẽ ta chỉ có thể sánh ngang với Myanmar - đội đã thua 3 trận và để thua 10 bàn.

    3. Chúng ta hết hy vọng ở vòng loại World Cup 2022

    Đã thua 4 trận liền và trong đó có đến 3 trận đấu trên sân nhà, rõ ràng Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp khi nhóm đầu bảng đã bỏ xa. Thái Lan, Việt Nam và UAE tỏ ra quá mạnh, trong khi đó Malaysia cũng rất thiện chiến. Chúng ta còn 4 trận đấu và chỉ có 1 trận sân nhà (đón tiếp UAE) quả là rất khó."

    Đăng Huy | 19:29 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...