MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Báo Indo ngán ngẩm Việt Nam; Thầy Park nhận xét HLV Troussier sau 3 trận thua

    15:38 Thứ năm 19/10/2023

    BongDa.com.vn Truyền thông Indonesia tỏ ra hết sức e ngại khi sắp phải đối đầu ĐT Việt Nam trong nhiều giải đấu quan trọng trước mắt.

    Thầy Park nhận xét HLV Troussier sau 3 trận thua

    Chia sẻ với Yonhap (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo mới đây vừa có những đánh giá về nhà cầm quân Philippe Troussier, nhất là sau các kết quả không tốt của ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi có triết lý bóng đá của riêng mình. HLV Troussier cũng vậy. Ông ấy đang có tính toán ở ĐT Việt Nam. Tôi biết ông Troussier là người có năng lực và có hướng đi riêng. Tôi hy vọng ông thành công trên con đường cùng ĐT Việt Nam".

    Báo Indo ngán ngẩm Việt Nam; Thầy Park nhận xét HLV Troussier sau 3 trận thua - Bóng Đá

    Thầy Park tôn trọng HLV Philippe Troussier. Ảnh: Osen.

    Thầy Park cũng chia sẻ niềm vui khi gặp lại những người học trò cũ: "Tôi rất vui khi gặp lại các cầu thủ. Tôi đã động viên họ cố gắng giành chiến thắng. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc thu hoạch được nhiều điều sau trận đấu này. Tôi mong đợi các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn".

    Báo Indo ngán ngẩm Việt Nam

    Sau khi đánh bại Brunei với tỷ số chung cuộc 12-0, ĐT Indonesia đã chính thức góp mặt tại VL thứ 2 World Cup 2026 và nằm cùng bảng đấu với Philippines, Việt Nam và Iraq. Nhận định về đoàn quân HLV Philippe Troussier, truyền thông xứ vạn đảo lại tỏ ra khá e ngại bởi thành tích toàn hòa và thua suốt nhiều năm gần đây.

    Báo Indo ngán ngẩm Việt Nam; Thầy Park nhận xét HLV Troussier sau 3 trận thua - Bóng Đá

    ĐT Indonesia sắp tái ngộ ĐT Việt Nam tại VL World Cup.

    Tờ Bola (Indonesia) thẳng thắn nhận định: "ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh. Thời gian qua họ là cơn ác mộng của ĐT Indonesia tại các giải quốc tế, bao gồm vòng loại World Cup 2022. Đội bóng có biệt danh "Những chiến binh Sao vàng" là đối thủ không dễ bị đánh bại".

    4 CLB muốn vô địch V-League

    Chiều mai 20/10, V-League 2023/2024 sẽ chính thức khởi tranh với nhiều điều hứng khởi. Sau thời gian chuẩn bị lực lượng, nhiều CLB đang cho thấy tham vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương của mùa giải năm nay. Điều này được thể hiện trong buổi lễ xuất quân của các đội bóng khi cả Viettel, CAHN, Hà Nội và Nam Định đều đặt mục tiêu vô địch.

    Trong buổi lễ xuất quân, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng khẳng định quyết tâm: “Toàn đội sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của bóng đá Viettel, đó là: Chinh phục trái tim người hâm mộ. Chúng tôi sẽ đặt quyết tâm lớn nhất trong từng trận đấu với tinh thần mỗi trận đấu đều là trận chung kết”.

    CAHN lại được ưu ái

    Theo dự kiến ban đầu, màn đối đầu giữa CAHN và Bình Định tại vòng 1 V-League 2023/2024 sẽ được diễn ra vào lúc 19h15 ngày 21/10. Tuy vậy, mới đây  BTC V-League đã quyết định dời lịch thi đấu xuống chậm hơn 1 ngày tức là vào 19h15 ngày 22/10.

    Báo Indo ngán ngẩm Việt Nam; Thầy Park nhận xét HLV Troussier sau 3 trận thua - Bóng Đá

    CAHN lại được dời lịch thi đấu. 

    Điều này được cho rằng do CAHN có nhiều tuyển thủ vừa hội quân cùng ĐTQG và họ cần thời gian để hồi phục thể trạng. Bên cạnh đó, đây cũng là trận đấu được áp dụng VAR nên cần thời gian để chuẩn bị. Rõ ràng, thêm 1 lần lữa, CAHN lại được BTC giải vô địch quốc gia có phần ưu ái.

    Huỳnh Như sắp hội quân cùng ĐT Việt Nam

    Mới đây, CLB Lank FC đã báo tin vui đến NHM Việt Nam khi chấp nhận để tiền đạo Huỳnh Như hội quân cùng đoàn quân HLV Mai Đức Chung thi đấu tại  Vòng loại thứ hai Olympic 2024 trong thời gian tới. Theo đó, Huỳnh Như sẽ trực tiếp di chuyển từ Bồ Đào Nha tới Uzbekistan - địa điểm thi đấu Vòng loại thứ hai Olympic 2024 để hội quân cùng ĐT nữ Việt Nam.

    Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang hội quân tại trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch tới đây. Tại Vòng loại thứ hai Olympic 2024, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là vị trí nhì bảng với thành tích tốt nhất để có suất đi tiếp.

    Danh Nguyễn | 15:08 19/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...