MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Báo Hàn Quốc mong HLV Park Hang-seo tái ngộ Hiddink ở U23 châu Á 2020

    21:50 Thứ năm 28/03/2019 | 1

    Từng giúp đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, HLV Guus Hiddink và Park Hang-seo rất được chờ đợi sẽ có màn song đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới.

    Sau khi kết thúc vòng loại, đã xác định 16 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra trên đất Thái Lan vào đầu năm sau, trong đó có 2 đại diện U23 Trung Quốc và Việt Nam lần lượt giữ vị trí ngôi đầu bảng J và K.

    Sự góp mặt của 2 đội bóng này đem đến bất ngờ thú vị khi HLV kỳ cựu Guus Hiddink đang dẫn dắt U23 Trung Quốc, còn ông Park Hang-seo đã khẳng định được dấu ấn khi nắm quyền tại U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Hiddink và thầy Park từng làm việc với nhau tại World Cup 2002. Ảnh: Joongang Ilbo.

    Tại Hàn Quốc, trang Joongang Ilbo đưa tin: "HLV Park Hang-seo và Hiddink cùng xuất hiện trên chuyến hành trình tới Olympic Tokyo."

    Trong khi ông Park vừa giành chiến thắng giòn giã 4-0 trước U23 Thái Lan trước sự chứng kiến của hơn 40.000 khán giả nhà và có thành tích toàn thắng ở vòng loại, thì U23 Trung Quốc của Hiddink cũng đứng đầu bảng đấu với sự có mặt của 3 đại diện đều đến từ Đông Nam Á: Malaysia, Lào và Philippines.

    Tờ Yonhap News cũng rất quan tâm tới sự xuất hiện của 2 chiến lược gia này tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. "Park Hang-seo và Hiddink cùng vượt qua cánh cửa đầu tiên đến với Olympic Tokyo," hãng thông tấn này đưa tin.

     - Bóng Đá

     AFC chia 4 nhóm hạt giống tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

    HLV Park và Hiddink từng có thời gian làm việc với nhau khi đội tuyển Hàn Quốc bước vào kỳ World Cup 2002 được tổ chức trên sân nhà. Khi đó, nhà cầm quân người Hà Lan giữ chức HLV trưởng, còn ông Park chỉ đóng vai trò trợ lý trực tiếp làm việc với các cầu thủ Hàn Quốc.

    Còn hiện tại, cả 2 đã trở thành đồng nghiệp và là đối thủ của nhau tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thậm chí, không loại trừ khả năng 2 nhà cầm quân này sẽ chạm trán ngay từ vòng bảng, khi U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, còn U23 Trung Quốc nằm ở nhóm số 3.

    Nói về triển vọng của U23 Việt Nam tại giải đấu tới, tờ Joongang Ilbo bình luận: "Ma thuật Park Hang-seo đang tiếp tục phát huy tác dụng ở giải đấu thứ 5."

    Sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD, AFF Cup và Asian Cup 2019, báo chí Hàn Quốc chờ đợi kỳ tích tiếp theo của thầy Park có thể đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với Thế vận hội Tokyo 2020.

    Bích Hiền | 19:58 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...