MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Báo Hàn Quốc: "Jurgen Klinsmann thật không biết xấu hổ"

    14:00 Chủ nhật 18/02/2024

    BongDa.com.vn Trang Star News (Hàn Quốc) chỉ trích gay gắt HLV Klinsmann vì những phát biểu mới đây của nhà cầm quân người Đức.

    ĐT Hàn Quốc dù đặt kỳ vọng cao nhưng đã phải chia tay Asian Cup 2023 tại vòng bán kết sau trận thua 0-2 trước Jordan. Màn thể hiện bạc nhược của đội bóng xứ kim chi cùng vụ lùm xùm nội bộ giữa Son Heung-min và Lee Kang-in đã khiến LĐBĐ nước này không hài lòng, và việc họ sa thải HLV Jurgen Klinsmann là một kết quả tất yếu.

    Dù vậy, khi trở về Đức, HLV Klinsmann lại nói với truyền thông rằng ông "đã có một kết quả thành công cùng ĐT Hàn Quốc". Chiến lược gia 59 tuổi còn nhấn mạnh rằng "các CĐV xứ Hàn nên cảm thấy tự hào về những gì ĐTQG đã thể hiện".

    Star News chỉ trích HLV Klinsmann - Bóng Đá

     HLV Klinsmann gây phẫn nộ ở Hàn Quốc.

    Sau khi đưa ra những phát biểu nêu trên, HLV Klinsmann đã phải hứng chịu sự chỉ trích dữ dội của nhiều tờ báo tại Hàn Quốc. Trong đó, trang Star News công kích huyền thoại bóng đá Đức:

    “Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc - Jurgen Klinsmann thật không biết xấu hổ khi gọi thành tích tại Asian Cup 2023 là thành công. Ông vừa bị sa thải ngày 16/2 nhưng chỉ 1 ngày sau bài phỏng vấn tự bảo vệ mình đã được tung lên. Không biết có sự chuẩn bị nào hay không.

    HLV người Đức ra đi để lại một cuộc hỗn loạn ở đội tuyển Hàn Quốc. Chúng ta có nhiều sự bất hòa trong đội và điều này có thể ảnh hưởng đến những giải đấu sắp tới. Phát biểu của HLV Jurgen Klinsmann đang làm CĐV Hàn Quốc thêm phần tổn thương”. - Báo Thanh Niên dẫn lời trang truyền thông xứ Hàn.

    Dương Quang | 13:30 18/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...