MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Báo Hàn Quốc gọi trận thắng trước Bồ Đào Nha là 'phép màu ở Doha'

    07:36 Thứ bảy 03/12/2022

    Chiến thắng khó tin của ĐT Hàn Quốc cùng với tấm vé vào vòng 16 đội ở World Cup 2022 đã khiến truyền thông xứ Kim chi phấn khích.

    Báo Hàn Quốc gọi trận thắng trước Bồ Đào Nha là 'phép màu ở Doha' - Bóng Đá

    ĐT Hàn Quốc ăn mừng sau chiến thắng trước ĐT Bồ Đào Nha. 

    Tờ Chosun của Hàn Quốc đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Phép màu ở Doha. ĐT Hàn Quốc giành vé vào vòng 16 đội World Cup sau 12 năm”.

    Tờ Chosun nhắc lại lần gần nhất ĐT Hàn Quốc tham dự vòng knock-out World Cup là tại giải đấu vào năm 2010. Sau đó, ĐT Hàn Quốc đều dừng chân ở vòng bảng ở 2 kỳ World Cup vào các năm 2014 và 2018. Tuy nhiên tại Qatar, ĐT Hàn Quốc đã tạo địa chấn với chiến thắng 2-1 trước ĐT Bồ Đào Nha vào tối ngày 2/12, qua đó giành vé đi tiếp.

    Tờ Sport Seoul của Hàn Quốc cũng đăng tải dòng tít tương tự nhưng nhấn mạnh vào việc ĐT nước này đoạt vé đi tiếp: “Phép màu ở Doha xuất hiện. Các học trò của HLV Bento thắng Bồ Đào Nha 2-1 và đoạt vé đi tiếp một cách kịch tính”.

    Tờ Newsis ca ngợi màn trình diễn của Son Heung-min, người đã kiến tạo cho Hwang Hee-chan ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Hàn Quốc: “Thủ lĩnh tinh thần Son Heung Min làm nên phép màu ở Doha với pha đi bóng solo ở phút bù giờ”.

    Son Heung-min giành được trái bóng và chạy hơn 70 m trước khi tung ra đường chuyền để Hwang Hee-chan (Wolverhampton) dứt điểm vào lưới ĐT Bồ Đào Nha. Đường chuyền của Son Heung-min đã xuyên qua rừng chân của các cầu thủ Bồ Đào Nha và thay đổi số phận trận đấu”, tờ Newsis viết tiếp.

    Son Heung-min thậm chí có lúc đã chạy với chiếc mặt nạ trên tay khi nó bị bung ra sau một tình huống chạy nước rút. Tinh thần chiến đấu của người đội trưởng đã tạo nên phép màu”, tờ Newsis kết luận.

    Tờ Osen của Hàn Quốc đăng tải dòng tít với dự đoán: “Phép màu ở Al Rayyan giúp Hàn Quốc vào vòng 16 đội ở World Cup. Nếu tiến vào tứ kết, có khả năng xảy ra trận đấu định mệnh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản”.

    Nếu Hàn Quốc đánh bại đội nhất bảng G ở vòng 16 đội và Nhật Bản vượt qua Croatia, hai đại diện của châu Á sẽ đụng độ ở tứ kết”, tờ Osen viết. Tuy nhiên ĐT Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ đối đầu với ĐT Brazil ở tứ kết và do vậy, việc đánh bại đội tuyển xứ Samba là thử thách rất khó với Son Heung-min và các đồng đội.

    Tờ Kukmin Ilbo của Hàn Quốc viết: “ĐT Hàn Quốc giành vé đi tiếp một cách thần kỳ”. Trong khi đó, tờ Busan Ilbo của Hàn Quốc đăng tải dòng tít: “Giấc mơ trở thành sự thật. Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha để điền tên vào vòng 16 đội ở World Cup. Hwang Hee Chan ghi bàn thắng kịch tính giúp Hàn Quốc ngược dòng thành công”.

    Đối thủ của Hàn Quốc ở trận đấu tại vòng 1/8 là Brazil. Trận đấu diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày 6/12 (giờ Hà Nội).

    Nguyễn Sơn | 06:00 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...