MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Báo Hàn: Ông Park gặp Shin sẽ định đoạt ai hay nhất Đông Nam Á

    18:24 Thứ tư 04/01/2023

    Truyền thông Hàn Quốc tỏ rõ sự quan tâm khi bộ ba huấn luyện viên Park Hang-seo, Shin Tae-yong và Kim Pan-gon sẽ quyết đấu tại bán kết AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Ba trong bốn HLV góp mặt ở bán kết AFF Cup 2022 là người Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

    Sáng 4/1 (giờ Hà Nội), cổng thông tin Naver đăng tải bài viết với tiêu đề: "Ba HLV Hàn Quốc càn quét AFF Cup 2022". Trong bài viết, tác giả Heo Kyung-gu bình luận: "Bộ ba thuyền trưởng người Hàn Quốc giúp Việt Nam, Indonesia và Malaysia tiến vào vòng bán kết. Trong đó, Việt Nam của HLV Park sẽ đối đầu Indonesia của HLV Shin để cạnh tranh một suất vào trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Malaysia của HLV Kim sẽ chạm trán Thái Lan của HLV Mano Polking, đội có 6 lần vô địch giải đấu,".

    Cả bốn chiến lược gia góp mặt ở bán kết AFF Cup 2022 đều là người ngoại quốc. HLV Polking có hai quốc tịch Brazil và Đức.

    Tính cả AFF Cup 2022, HLV Park có 3 lần dẫn dắt tuyển Việt Nam dự AFF Cup, giành một chức vô địch vào năm 2018. Trong khi HLV Shin có hai lần cầm quân tuyển Indonesia dự giải và giúp "Garuda" giành ngôi á quân năm 2020. Riêng với HLV Kim, đây là lần đầu tiên chiến lược gia này cùng tuyển Malaysia dự giải.

    Trang Naver còn nhận định AFF Cup không khác gì "World Cup của khu vực Đông Nam Á". Sự có mặt của dàn HLV Hàn Quốc giúp các đội tuyển ở khu vực này hưởng lợi.

    Trong khi đó, trang Best Eleven cho rằng: "Cuộc chiến giữa HLV Park và HLV Shin ở bán kết sẽ quyết định người giỏi nhất ở khu vực Đông Nam Á". Tờ báo thể thao Hàn Quốc kỳ vọng sẽ có cuộc nội chiến giữa các HLV Hàn Quốc ở chung kết AFF Cup 2022. Điều này đồng nghĩa HLV Kim sẽ phải giúp Malaysia đánh bại Thái Lan ở bán kết và chạm mặt HLV Park hoặc HLV Shin ở hai trận chung kết diễn ra vào ngày 13 và 16/1.

    Tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt đi gặp Indonesia vào ngày 6/1 tại sân Gelora Bung Karno và trận lượt về vào ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình.

    Duy Luân | 18:00 04/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...