MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Báo Hàn nói về ‘vũ điệu cuối cùng’ của thầy Park tại AFF Cup 2022

    13:33 Thứ năm 22/12/2022

    Truyền thông Hàn Quốc quan tâm và dõi theo giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, với chiến thắng to 6-0 Lào ngày ra quân.

    “Ông Park cùng tuyển Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại AFF Cup 2022 với thắng lợi cách biệt 6-0 Lào.

     - Bóng Đá

     Việt Nam có trận thắng dễ Lào.

    Với kết quả này, Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B do hơn hiệu số so với Malaysia cũng thắng nhưng với tỷ số 1-0 trước Myanmar”, MT đưa tin.

    Tờ này viết thêm: “Với HLV Park Hang Seo, AFF Cup 2022 là vũ điệu cuối cùng của ông cùng tuyển Việt Nam, kể từ khi bén duyên vào 2017. Hợp đồng của ông với bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào 31/1 năm sau.

    Ông Park đã quyết định không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam, vì thấy đã đến lúc dừng lại và tuyển Việt Nam cũng nên có sự thay đổi.

    Ông được mệnh danh là Hiddink Việt Nam, là người đã nâng tầm bóng đá Việt Nam và thay đổi lịch sử trong 5 năm đảm trách công việc.

     - Bóng Đá

     AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của thầy Park với tuyển Việt Nam.

    Có thể kể đến các thành tích ông Park đạt được cùng bóng đá Việt Nam như á quân U23 châu Á, vào bán kết Asiad, tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup, vô địch bóng đá nam SEA Games 2 kỳ liên tiếp, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á”.

    CBS cũng thêm thông tin đến cho bạn đọc của mình: “HLV Park Hang Seo là người đã mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam, bằng ‘phép thuật’ của ông. Nhưng sắp tới ông lựa chọn chia tay sau 5 năm gắn bó với nơi đây.

    Ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2022, Việt Nam dễ dàng thắng Lào 6-0 lần lượt do công của Tiến Linh, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh.

    Việt Nam sẽ gặp Malaysia, đội cũng thắng ra quân (1-0 Myanmar) vào ngày 27/12 tại Mỹ Đình”.

     - Bóng Đá

     Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nâng tầm cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm ông đảm trách công việc với hàng loạt thành tích đáng tự hào.

    Trong khi đó, khi cập nhật diễn biến về trận ra quân AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam 6-0 Lào, Chosun không quên nhắc lời những lời đầy cảm xúc của HLV Park Hang Seo, người sẽ chia tay đội sau giải đấu.

    “Tôi đã sống một cuộc đời bóng đá không hối tiếc ở Việt Nam. Tôi trải qua những ngày đầy hạnh phúc, đáng nhớ khi nhận được rất nhiều sự yêu quý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam,…”.

    Ở giải đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất. Bản thân các cầu thủ cũng muốn nỗ lực hết mình để có quà – chiếc cúp vô địch, để tặng người thầy họ rất yêu quý và kính trọng.

    Lâm Hoàng | 10:50 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...