MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Báo Hàn nói về màn tâm lý chiến của HLV Park và Shin Tae-yong

    17:12 Thứ bảy 07/01/2023

    Báo chí Hàn Quốc chú ý tới trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Bung Karno tại bán kết lượt đi AFF Cup tối 6/1.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong tiếp tục đấu trí trong phòng họp báo sau trận.

    “HLV Park Hang-seo nói tuyển Việt Nam mạnh hơn nhưng HLV Shin Tae-yong phản bác: 'Vậy tại sao lại hòa 0-0”, tờ Chosun (Hàn Quốc) giật tít sau trận bán kết lượt đi giữa tuyển xứ vạn đảo và tuyển Việt Nam tối 6/1.

    Theo tờ Chosun, HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong có những phát ngôn mạnh mẽ hướng về nhau ở cuộc họp báo sau trận đấu. Tờ báo này cho rằng cả HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong đều đang có động thái tâm lý chiến với những phát biểu của mình.

    Trong khi đó, tờ Xportsnews của Hàn Quốc chú ý tới chi tiết HLV Park Hang-seo không bắt tay HLV Shin Tae-yong sau trận đấu ở Bung Karno: “HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia không bắt tay nhau sau trận đấu. Hai bên tiếp tục căng thẳng trước trận bán kết lượt về”. Tờ báo này cũng nhận định giữa HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong đang tồn tại cuộc chiến tâm lý quyết liệt.

    Cả hai HLV đều tỏ rõ ý chí không dễ dàng bỏ cuộc khi hai đội vẫn còn cơ hội vào chung kết. HLV Park Hang-seo muốn có cái kết đẹp khi rời Việt Nam là giành chức vô địch AFF Cup 2022. Trong khi đó, ông Shin Tae-yong khao khát muốn cùng tuyển Indonesia giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử.

    Tờ Osen nhận định màn tâm lý chiến của hai HLV người Hàn Quốc còn gay cấn hơn cả diễn biến trên sân Bung Karno. “HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong của Indonesia có màn tâm lý chiến căng thẳng sau khi họ đối đầu ở giải đấu được mệnh danh World Cup của Đông Nam Á”.

    Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà tại Mỹ Đình vào ngày 9/1. Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thắng để giành vé vào chung kết. Trong khi đó, tuyển Indonesia chỉ cần hòa có bàn thắng là đi tiếp do luật bàn thắng sân khách.

    Nguyễn Sơn | 16:28 07/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...