MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Báo Hàn kỳ vọng viễn cảnh chủ tịch FIFA trao cúp cho HLV Park

    07:06 Thứ hai 16/01/2023

    Báo chí Hàn Quốc hồi hộp trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat vào tối 16/1.

    Báo Hàn kỳ vọng viễn cảnh chủ tịch FIFA trao cúp cho HLV Park - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tự tin trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 - Ảnh: Bảo Ngọc

    “Liệu HLV Park Hang-seo, người đang có 'vũ điệu cuối cùng' với tuyển Việt Nam, có thể nhận lấy chiếc cúp vô địch AFF Cup từ tay chủ tịch FIFA, Gianni Infantino?”, tờ Chosun của Hàn Quốc viết trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

    Được biết, Chủ tịch FIFA Infantino sẽ dự khán trận đấu nói trên theo lời mời của ông Khiev Sameth, Chủ tịch AFF (LĐBĐ Đông Nam Á). Ông Infantino sẽ trao cúp cho đội chiến thắng trong trận đấu ở sân Thammasat.

    Chosun cho rằng màn chia tay của HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam sẽ trở nên ấn tượng hơn nếu chiến lược gia 65 tuổi cùng các học trò đánh bại Thái Lan và nhận chiếc cúp từ tay chủ tịch FIFA Infantino.

    Ở một bài báo khác, cây bút Jeon Young-ji của Chosun bình luận về việc HLV Park Hang-seo phát biểu rằng ĐT Việt Nam có thể thắng 1-0 trên sân khách và giành chức vô địch. “HLV Park Hang-seo thể hiện sự tự tin không thể bị phá vỡ trước thềm trận đấu chia tay. Ông khẳng định trước các phóng viên Việt Nam về việc các học trò của mình có thể giành chiến thắng”, Jeon Young-ji bình luận.

    Osen chú ý tới phát biểu của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận đấu trên sân của ĐT Thái Lan. “Sẽ không dễ dàng cho ĐT Việt Nam nếu Thái Lan chơi phòng ngự co cụm ở trận đấu tới bởi họ có lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách. Nếu ĐT Thái Lan chơi tấn công, họ sẽ để lộ ra khoảng trống. Vì thế, HLV Park khiêu khích ĐT Thái Lan đá tấn công ở trận lượt về”, Osen viết.

    Trang báo Hàn Quốc cũng nói về tình thế bất lợi của ĐT Việt Nam. Osen nhấn mạnh tuyển Việt Nam sẽ phải nhìn Thái Lan vô địch nếu hòa 0-0 hay 1-1 ở sân Thammasat.

    Trong khi đó, E Daily đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “HLV Park Hang-seo trước thềm trận đấu chia tay ĐT Việt Nam, liệu có thể giành chức vô địch AFF Cup 2022?”.

    E Daily cho rằng tinh thần chiến đấu của HLV Park Hang-seo vẫn không thể bị dập tắt ở trận đấu cuối cùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc với những phát biểu của mình vẫn tin rằng có thể đánh bại ĐT Thái Lan.

    Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19h30 hôm nay (16/1) trên sân Thammasat.

    Nguyễn Sơn | 06:42 16/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...