MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Báo Hàn: HLV Park có món nợ phải thanh toán với Thái Lan

    14:44 Thứ tư 11/01/2023

    Truyền thông Hàn Quốc nhận định tuyển Thái Lan sẽ là rào cản cuối cùng trong hành trình vô địch AFF Cup 2022 của HLV Park Hang-seo.

    Chiến thắng 3-0 trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 đêm 10/1 (giờ Hà Nội) giúp Thái Lan điền tên mình vào trận chung kết và đối đầu tuyển Việt Nam.

    Tờ Osen nhận định: "HLV Park Hang-seo có món nợ phải thanh toán với Thái Lan". Trang báo thể thao Hàn Quốc chỉ ra rằng tuyển Việt Nam từng ôm hận trước "Voi chiến" ở bán kết AFF Cup 2020 khi để thua với tổng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận.

    "Nếu HLV Park đánh bại Thái Lan và lên ngôi vô địch, Việt Nam sẽ có lần thứ ba đăng quang tại AFF Cup. Khi đó, HLV Park sẽ trở thành người hùng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất tại giải này với 6 lần vô địch. Trong năm 2020, họ đánh bại Indonesia của HLV Shin Tae-yong để đăng quang", tác giả Seo Jeong-hwan viết.

     - Bóng Đá

     Truyền thông Hàn Quốc kỳ vọng HLV Park sẽ khép lại hành trình ở tuyển Việt Nam bằng chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Trong khi đó, tờ Kmib bình luận: "Nhiệm vụ cuối cùng trong hành trình của HLV Park là đánh bại nhà đương kim vô địch Thái Lan". Tác giả Heo Kyung-gu viết: "AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park, khép lại hành trình 5 năm tại Việt Nam. Nhìn vào những thống kê đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, có thể nói Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ. Sự chú ý đổ dồn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Park trong những ngày tới".

    Dưới thời HLV Park, các đội tuyển Việt Nam đã 9 lần chạm trán Thái Lan, trong đó có 4 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ một lần nhận thất bại. Trận thua duy nhất của Việt Nam trước Thái Lan (thua 0-2) là tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trên sân khách.

    Ở một diễn biến khác, trang Xsportsnews của Hàn Quốc bình luận: "Nếu HLV Park thắng Thái Lan, giải đấu cuối cùng của ông sẽ thật trọn vẹn". Tác giả Kim Kyun-ki viết: "Việt Nam và Thái Lan được xem là kình địch giống như khi Hàn Quốc gặp Nhật Bản ở châu Á hay Brazil gặp Argentina ở Nam Mỹ. Thái Lan muốn lấy lại vị thế anh cả ở Đông Nam Á bằng cách vô địch AFF Cup trong khi Việt Nam từng bước khẳng định mình là ngựa ô ở châu Á và một cường quốc tại Đông Nam Á".

    Hai trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 13/1 (sân Mỹ Đình) và 16/1 (sân Thammasat).

    Duy Luân | 14:05 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...