MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Báo Hàn: 'Đội bóng của Shin Tae-yong không thể ghi bàn vào gôn trống'

    09:50 Thứ sáu 30/12/2022 | 1

    Báo chí Hàn Quốc chú ý đến hành động của HLV Shin Tae-yong sau khi cầu thủ Indonesia bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin trong trận hòa 1-1 trước Thái Lan tối 29/12.

    Câu chuyện về việc HLV Shin Tae-yong đổ gục xuống sân trong trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan ở AFF Cup 2022”, kênh YouTube của đài truyền hình SBS Sports (Hàn Quốc) viết dòng tiêu đề khi đăng tải đoạn video về tình huống cầu thủ Witan Sulaeman dứt điểm hỏng ăn trong trận hoà 1-1 giữa Indonesia và Thái Lan tối 29/12.

    Đó là cơ hội ngon ăn nhất của tuyển Indonesia trong trận đấu ở sân Bung Karno. Phút 39, Witan Sulaeman cướp bóng từ thủ môn Kittipong Phoothawchuek của Thái Lan rồi dốc bóng vào vùng cấm khi khung thành đã bỏ trống. Tuy nhiên sau đó, Witan Sulaeman lại dứt điểm ra ngoài. Ở ngoài đường biên, HLV Shin Tae-yong chỉ biết gục xuống khi chứng kiến pha dứt điểm quá tệ của học trò.

    Tờ Nate News của Hàn Quốc giật tít: “Đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong không thể ghi bàn vào lưới trống và cuối cùng không thể giành chiến thắng”.

    Báo Hàn: 'Đội bóng của Shin Tae-yong không thể ghi bàn vào gôn trống' - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong gục xuống sân sau tình huống Witan Sulaeman dứt điểm ra ngoài. 

    Tờ Nate News cho rằng tình huống Witan Sulaeman giành được quả bóng và lao vào vùng cấm là khoảnh khắc mà tuyển Indonesia có thể vượt lên dẫn trước: “Tuy nhiên sau cảnh tượng này lại là cái kết buồn cho tuyển Indonesia. Cú sút nhẹ bằng chân trái của Sulaeman khiến bóng đi chệch cột dọc bên trái khung thành. Tất cả những gì Sulaeman phải làm là đưa bóng vào khung thành trống nhưng anh ta lại không thể tận dụng cơ hội này và tỷ số vẫn là 0-0”.

    Với kết quả hoà 1-1 trước Thái Lan, tuyển Indonesia phải chờ tới trận cuối cùng của vòng bảng để biết mình có giành vé vào bán kết hay không. Tờ Nate News nhấn mạnh nếu Sulaeman ghi bàn ở tình huống nói trên, tuyển Indonesia sẽ giành thắng lợi và không phải tiếc nuối.

    Trong khi đó, trang Theqoo của Hàn Quốc đăng tải hình ảnh HLV Shin Tae-yong gục xuống sân và bình luận: “Đây là tình cảnh hiện tại của cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong, người đã chuyển tới làm việc ở Indonesia”.

    Tờ Sindonews của Indonesia cũng chê trách tình huống dứt điểm vô duyên của số 8 bên phía Indonesia và so sánh anh với tiền đạo Darwin Nunez của Liverpool, người đã trở thành chủ đề chỉ trích trên mạng xã hội vì những pha bỏ lỡ cơ hội.

    Sau trận hoà trước Thái Lan, tuyển Indonesia sẽ đá trận cuối vòng bảng trước Philippines vào ngày 2/1/2023. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang xếp thứ hai bảng A với 7 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

    Nguyễn Sơn | 06:02 30/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...