MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • Báo Hàn: “AFF Cup là World Cup của ĐNÁ”; Thái Lan bị CĐV quay lưng

    19:05 Thứ ba 20/12/2022

    BongDa.com.vn Sau World Cup, một số nước châu Á sẽ dành sự quan tâm đến giải AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ hôm nay 20/12.

    Báo Hàn: “AFF Cup là World Cup của ĐNÁ”

    Giải bóng đá ĐNÁ 2022 đã chính thức diễn ra từ hôm nay với sự tham dự của 10 đội bóng trong khu vực. Điều này cũng nhận được sự chú ý lớn của các nước châu Á khác trong đó có Hàn Quốc.

    Tờ Chosun đưa tin đài truyền hình Hàn Quốc SBS đã mua bản quyền AFF Cup 2022. “Giải đấu của Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ được xem là “World Cup ở Đông Nam Á” sẽ diễn ra từ ngày 20/12. Giải đấu này khởi tranh ngay sau World Cup 2022 và kéo dài trong 3 tuần. SBS Sports sẽ phát trực tiếp AFF Cup 2022 trên tivi và YouTube”.

    Báo Hàn: “AFF Cup là World Cup của ĐNÁ”; Thái Lan bị CĐV quay lưng - Bóng Đá

    AFF Cup 2022 chính thức khai mạc.

    Tờ Chosun cho biết thêm: “Lý do AFF Cup 2022 thu hút sự chú ý là bởi giải có sự góp mặt của 3 HLV người Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo, Shin Tae-yong và Kim Pan-gon, hiện dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Họ sẽ so tài với nhau ở giải đấu này, tạo nên một 'Tam quốc Đông Nam Á' chưa từng có”.

    Thái Lan bị CĐV quay lưng

    Trong cuộc khảo sát mới đây của trang True Sport, rất nhiều NHM Thái Lan không tin tưởng vào khả năng lên ngôi vô địch của “Voi chiến” tại AFF Cup 2022. Cụ thể, chỉ có 35% các CĐV tin rằng đoàn quân HLV Alexandre Pölking sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ĐNÁ.

    “AFF Cup là World Cup của ĐNÁ”; Thái Lan không nhận nhiều kỳ vọng - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan thua Malaysia tại Kings Cup 2022.

    Bên cạnh đó, phần lớn các CĐV xứ chùa vàng cho rằng ĐT Việt Nam là đối thủ đáng ngại nhất của Thái Lan ở giải đấu này. NHM của “Voi chiến” cho rằng Những chiến binh Sao Vàng là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch AFF Cup 2022.

    HLV Lào quyết gây khó khăn cho Việt Nam

    Trong cuộc họp báo trước trận Lào gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai 21/12, thuyền trưởng ĐT Lào - Michael Weiss đánh giá rất cao đoàn quân HLV Park Hang-seo. Ông nói: “Việt Nam sẽ thắng giải. Họ là đội mạnh. Đội ngũ Hàn Quốc xây dựng được lực lượng kỷ luật và đoàn kết trong 5 năm qua. Tất nhiên, Việt Nam có thể giành chiến thắng".

    Tuy vậy, chiến lược gia người Đức cũng bày tỏ sự tự tin sẽ gây khó khăn cho ĐT Việt Nam ở trận đấu tới. “Chúng tôi sẽ không để ĐT Việt Nam thoải mái chơi bóng. Họ sẽ gặp khó khăn nhất định với một tuyển Lào khác. Thú thật là tôi không hề muốn so sánh nhưng tinh thần là điều khác nhất của Lào".

    Thầy Park chia sẻ tình hình nhân sự của ĐT Việt Nam

    Trước trận gặp Lào, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về tình hình nhân sự của đội nhà, đặc biệt là sự trở lại của Phan Văn Đức. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Văn Đức có khả năng tấn công tốt và đã chứng minh điều đó nhiều năm qua. ĐT Việt Nam cần mẫu cầu thủ như cậu ấy để tăng cường cho hàng công. Tôi hy vọng Văn Đức sẽ có một giải đấu tốt lần này".

    “AFF Cup là World Cup của ĐNÁ”; Thái Lan không nhận nhiều kỳ vọng - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo trả lời hợp báo trước trận gặp Lào. Ảnh: VFF.

    Nói về trường hợp của Bùi Tiến Dũng, thầy Park thông tin: “Chúng tôi giám sát chặt chẽ Bùi Tiến Dũng. Chúng tôi test COVID - 19 của hai đơn vị khác nhau để đối chiếu. Khi đội quay lại Hà Nội, Bùi Tiến Dũng sẽ gia nhập đội trở lại".

    Indonesia mất 2 ngôi sao nhập tịch

    Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự AFF Cup 2022. Theo đo, HLV Shin Tae-yong đã gạch đi 5 cái tên gồm Elkan Baggot, Sandy Walsh, Muhammad Ferarri, Muhammad Dzaky và Andy Setyo.

    Đáng chú ý, trong những gương mặt kể trên, 2 cầu thủ nhập tịch Elkan Baggott (gốc Anh) và Sandy Walsh (gốc Bỉ) là những trường hợp vắng mặt đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của Tim Garuda. Họ đều không được CLB chủ quản cho phép tham dự AFF Cup vì giải đấu không nằm trong giai đoạn FIFA Days. 

    Hữu Danh | 18:35 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...